Những biển báo giao thông kỳ quặc ở Hà Nội

Vietnamnet, Theo 11:23 22/03/2014

Tình trạng những biển báo giao thông bị khuất do vật cản như cây cối, cột điện... thậm chí do chính các biển báo giao thông che lấp nhau khá phổ biến trên các đường phố Thủ đô.

Biển báo giao thông trên bất nhất với bảng hướng dẫn bằng chữ phía dưới trên đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Nước Ngầm.

Chưa kể biển và bảng hướng dẫn ngược nhau này khi nhìn được thì phương tiện giao thông đã vượt qua lối rẽ.

Biển báo phần đường người đi bộ che khuất đèn tín hiệu giao thông trên đường Đào Duy Anh, đoạn giao cắt với đường Giải Phóng.

  Dù đã có biển báo bằng ký hiệu vẫn có thêm bảng hướng dẫn bằng chữ bên dưới khiến các phương tiện không quan sát được đèn tín hiệu giao thông. (Ảnh chụp tại đoạn giao cắt giữa phố Hàng Bông với Hàng Mành).

Chỉ đứng từ phía vỉa hè mới có thể thấy đèn báo hiệu màu xanh. (Ảnh chụp tại đoạn giao cắt giữa phố Hàng Bông với Hàng Mành).

  Người lưu thông hoàn toàn không thể nhìn được biển báo giao thông phía sau biển báo phần đường dành cho người đi bộ. (Giao cắt phố Phan Đình Phùng với phố Phùng Hưng).

Biển báo chôn quá sát nhau (Giao cắt phố Phan Đình Phùng với phố Phùng Hưng).

Đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao cắt giữa phố Hàng Gà với Hàng Vải lấp ló sau biển báo phần đường dành cho người đi bộ.

Bảng hướng dẫn che lấp biển báo giao thông. (Ảnh chụp trên phố Cầu Gỗ đoạn giao cắt với phố Đinh Liệt).

Không dễ nhận biết biển báo giao thông khuất lấp thế này tại ngã tư phố Cầu Gỗ, Hàng Bè.

Biển báo giao thông đầu phố Tống Duy Tân lấp ló dưới mái hiên che mưa, nắng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày