Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 12:48 28/02/2016

Sáng 28/2, hàng vạn bạn trẻ đã có mặt tại trung tâm hội nghị Quốc Gia để tham dự "lễ hội Xuân Hồng" hiến máu cứu người, trong đó có nhiều cặp đôi có mặt từ sớm để thể hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 1.

  Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", đây là lễ hội Xuân Hồng lần thứ IX được viện Huyết học truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hà NỘi và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, sự kiện thu hút sự tham gia của hàng vạn bạn trẻ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 2.

 Hạ sĩ quan Nguyễn Văn Mai, binh chủng hóa học được nghỉ phép cùng bạn gái Nguyễn Thị Vân sinh viên năm thứ 2 trường ĐH LĐXH đã có mặt từ sớm để cùng đăng kí hiến máu.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 3.

 Cặp đôi là sinh viên đại học Công Nghiệp Hà Nội, Đoàn Duy Thắng và Nguyễn Thị Bảo Ngọc tay trong tay trao những giọt máu đào cho những bệnh cần máu.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 4.

 Để kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau của họ, Đặng Văn Hiểu và Nguyễn Thị Tiếp quê ở Nam Định cũng muốn dành một dấu mốc ý nghĩa khi đồng hành cùng mọi người trong ngày lễ hội ý nghĩa này.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 5.

 Tại lễ hội năm nay được tổ chức tại trung tâm hội nghị Quốc gia, ban tổ chức đã phối hợp với đơn vị xe buýt để chuyên chở miễn phí tại các điểm đến đây, có gần 50 đầu xe liên tục đưa đón các bạn sinh viên.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 6.

 Tuy thời tiết buổi sáng khá lạnh và có mưa nhỏ nhưng từ rất sớm số lượng sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng đã đổ về rất đông.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 7.

 Các bàn đăng kí cho người đã hiến máu rồi và lần đầu hiến máu luôn đông đúc.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 8.

 Lần đầu tiên được đi hiến máu cứu người, sinh viên học viện cảnh sát Phạm Văn Dư khá hội hộp, Dư cho biết : "đây là một hành động nhỏ của tôi và tôi mong sẽ được đóng góp một chút gì đó cho xã hội và những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống".

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 9.

 Nhiều bạn vẫn còn hồi hộp vì lần đầu hiến máu, ban tổ chức đã có những biển hiệu chỉ đường khá thú vị giúp cho không khí thoải mái và vui tươi hơn.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 10.

 So với mọi năm, lượng người tăng lên đột biến, khu vực xếp hàng chờ vào khu vực xét nghiệm các bạn trẻ xếp hàng 5, hàng 6.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 11.

 Số lượng đông, hàng dài các bạn xếp hàng cả dưới sân trung tâm hội nghị. Do tổ chức tốt công tác tình nguyện nên không khí luôn khá vui vẻ.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 12.

 Bác sĩ Vũ Quang Hưng, bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương cho biết, tuy mới đầu giờ sáng nhưng đã phải kiểm tra huyết áp cho hàng ngàn bạn trẻ nhưng bác sĩ tỏ ra rất hạnh phúc vì được tiếp đón các bạn trẻ đã có trách nhiệm cao hơn với xã hội.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 13.

 Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết: "tình trạng thiếu máu đã xảy ra ngay từ tuần đầu tiên sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, một mặt do nguồn máu dự trữ đã được sử dụng liên tục trong các ngày nghỉ, trong khi nguồn máu tiếp nhận vào hầu như không có; mặt khác, một bộ phận người dân còn e ngại việc hiến máu đầu xuân. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chia sẻ với người bệnh cần truyền máu trong thời điểm khó khăn này".

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 14.

 Có mặt tại buổi lễ còn có hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan, cô tỏ ra rất bình tĩnh vì năm nào cô cũng thực hiện việc này.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 15.

 Ban tổ chức lễ hội hy vọng sẽ thu được thành công lớn trong lần này do số lượng người tăng đột biến, góp phần khắc phục triệt để tình trạng mất cân đối nhóm máu đang diễn ra hiện nay, mang lại sự sống cho người bệnh cần truyền máu.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 16.

 Chương trình dự kiến thu hút khoảng 25.000 người tham gia và tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn 150 bệnh viện khu vực miền Bắc.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 17.

 Đến nay, trải qua 8 kỳ tổ chức (2008-2015), lễ hội Xuân Hồng đã thu hút trên 130.000 lượt người tham dự, tiếp nhận 39.021 đơn vị máu. Lẽ hội còn là dịp để các trung tâm truyền máu, các bệnh viện trên cả nước tập dượt tiếp nhận lượng máu lớn đề phòng thảm họa, tại nạn cần truyền máu số lượng lớn.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 18.

 Lễ hội năm nay còn có ý nghĩa chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam vói tên gọi "Blouse trắn vì người bệnh cần máu" với sự tham gia của 400 cán bộ y tế từ 16 bệnh viện tại thủ đô và sự có mặt của hàng vạn bạn trẻ tới đây.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 19.

 Sau khi thực hiện xong các công đoạn hiến máu, được ban tổ chức dành những suất ăn nhẹ để hồi phục dần, nhiều bạn trẻ rất hào hứng khi nhận được tấm giấy chứng nhận hiến máu tại lễ hội này.

Nhiều cặp đôi hưởng ứng hiến máu trong lễ hội Xuân Hồng - Ảnh 20.

 Nhiều bạn trẻ thích thú khi nhận được món quà mà ban tổ chức trao cho sau khi hiến máu đó là những chú gấu bông hoặc các vật dụng thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày