Không nỡ cho bò ăn, nông dân Bình Thuận vào Sài Gòn bán thanh long giá... 2.000 đồng/kg

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 06/09/2015

"Bây giờ không bán với giá bèo 10.000 đồng/4 - 5 kg thì cũng bỏ cho bò ăn. Thôi kệ, giờ kiếm được đồng nào thì hay đồng tiền ấy để bù vào lỗ chứ biết làm sao", một người mang thanh long từ Bình Thuận vào Sài Gòn bán, chua xót nói.

Thời gian qua, trên nhiều tuyến đường thuộc các quận Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp, quận 7... (TP. HCM), có hàng trăm tấn thanh long từ tỉnh Bình Thuận chuyển vào Sài Gòn bày bán tràn lan trên vỉa hè với giá rẻ như cho. Theo ghi nhận của chúng tôi, thanh long được chất đống có giá 10.000 đồng/4 kg, 10.000 đồng/3kg, thậm chí vào thời điểm cuối ngày có nơi bán chỉ với giá 10.000 đồng/5kg để cho nhanh hết.

Những người bán hàng thở dài cho biết, dù vào thời điểm cuối vụ nhưng thanh long lại rớt giá thảm hại. Đối với hàng loại 1 là những trái thanh long tươi và đẹp chỉ còn 3.000 - 5.000 đồng/kg. Cũng chính vì rớt giá, đôi khi còn bị ép giá, nhiều hộ trồng thanh long phải vượt khoảng 200km từ Bình Thuận vào Sài Gòn để bán với giá rẻ như cho để gỡ gạc chút tiền bù lỗ, nếu không muốn cho bò ăn.

atl2-61393
Thanh long rớt giá thảm hại, không nỡ cho bò ăn nên bán với giá rẻ để bù lỗ trên vỉa hè Sài Gòn.

Chị Thanh (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) mang khoảng 2 tấn thanh long vào khu vực đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, TP. HCM) đổ ra vỉa hè bán nhưng lượng khách mua vẫn rất èo uột. Chị Thanh cho biết: "Tôi tranh thủ mang thanh long từ Bình Thuận vào đây từ sáng sớm nhưng sáng giờ chỉ khoảng hơn chục người mua, mặc dù giá bán 10.000 đồng/4kg. Người mua cũng lựa thanh long kĩ lắm nha, trái nào mà hay xù xì chút là không chịu lấy đâu. Năm nay thanh long được vụ nhưng không hiểu sao lại rớt giá thảm đến thế".

Còn theo anh Nguyên, năm nay nhà thu hoạch khoảng 2 tấn thanh long nhưng thương lái mua số lượng cầm chừng và tiêu chuẩn chọn trái rất khắt khe, gia đình anh rất lao đao trong việc tìm đầu mối bán. Gia đình đã bàn bạc kĩ và quyết định bỏ công và chút kinh phí để mang số lượng lớn thanh long mà thương lái không mua vào Sài Gòn để bán.

atl3-61393
Thanh long ruột đỏ xuất xứ từ Bình Thuận đang phải chịu cảnh bán đổ bán tháo đầy đường Sài Gòn.

"Bây giờ không bán với giá bèo 10.000 đồng/4 - 5kg thì cũng đổ bỏ cho bò ăn. Thôi kệ, bỏ công sức kiếm được đồng nào thì hay đồng tiền ấy để bù vào lỗ chứ biết làm sao. Nếu trời gần tối mà thanh long chưa bán hết thì phải giảm giá xuống nữa, có thể là 10.000 đồng/5kg", anh Nguyên chua xót nói.

Tại các tuyến đường như Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) hay Nguyễn Văn Linh (quận 7) có đến gần chục điểm bán thanh long giá rẻ. Có thể nói, mặc dù thanh long được bán với giá rẻ như cho và biết sẽ lỗ, nhưng những người bán hàng chấp nhận lỗ ít còn hơn lỗ nặng đến không "ngóc đầu lên được".

atl1-61393
Lượng khách mua thanh long cũng không nhiều mặc dù đại hạ giá, bán rẻ như cho. 

Trong khi người nông dân đang lâm vào tình cảnh khốn đốn, chấp nhận lấy công sức để bù lỗ được đồng nào hay đồng tiền ấy. Còn người mua được dịp hưởng đại hạ giá của mặt hàng trái cây nhưng cũng chỉ mua để ủng hộ cái khổ của người nông dân.

Một khách mua thanh long được bày bán trên tuyến đường quận Tân Bình chia sẻ: "Hiện tại tôi thấy thanh long được bán nhiều quá, đi đường nào cũng thấy chất đống. Thanh long giá rẻ như cho không như vậy nhìn cũng thấy xót cho người nông dân một nắng hai sương chăm sóc. Vì 10.000/4kg thanh long ruột đỏ thì quá rẻ nên tôi mua luôn 30.000/12kg về để ăn dần và cho người khác. Qua đây, tôi cũng mong sao người nông dân trồng thanh long vượt qua cơn khủng hoảng về giá cả này".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày