Không khởi tố vụ cha giết hại 2 con rồi tự tử ở Yên Bái

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 13/11/2015

Liên quan đến vụ án khiến 3 cha con tử vong, 1 người bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu, cơ quan công an tỉnh Yên Bái xác định, nghi can sát hại hai con sau đó đã tự sát nên đơn vị này quyết định không khởi tố vụ án.

Trưa nay (13/11), trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, do nghi can Phạm Chí Thành, trú tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn giết hại hai con trai đã tự sát tại nhà sau khi chém trọng thương em vợ là anh Đào Văn Phú nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái quyết định không khởi tố vụ án. Vụ việc giao cho Công an huyện Văn Chấn tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Vào 14 giờ chiều nay 13-11, gia đình đã tổ chức an táng 3 cha con theo phong tục địa phương.

1-df6da
Đám tang các nạn nhân được tổ chức theo phong tục địa phương

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 12/11, tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái đã xảy ra một vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một người khác bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: Phạm Chí Thành (30 tuổi, trú tại địa phương), 2 con trai của Thành là Phạm Văn Công (học sinh lớp 5) và Phạm Văn Đạo (học sinh lớp 2). Nạn nhân bị thương là anh Đào Văn Phú (28 tuổi), em vợ của Thành.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày Thành cùng em vợ là anh Phú lên đồi, nói là để chặt cây. Cũng tại đây, Thành ra tay ngay với em vợ của mình. Khi mọi người biết và đưa anh Phú đi cấp cứu thì có người phát hiện tại nhà Thành đã có 3 xác chết nằm sẵn từ bao giờ.

3-df6da
 Mẹ của Phạm Chí Thành khóc ngất trong đám tang

Được biết, do mâu thuẫn gia đình nên chị Đào Thị Chí (30 tuổi, vợ Thành) bỏ đi miền Nam làm ăn. Sau đó, Thành cùng 2 con chuyển vào miền nam sinh sống cùng mẹ và em trai. Cách đây không lâu, Thành cùng 2 con trở về quê và xin gia đình bên vợ nối lại tình cảm nhưng bị từ chối nên xảy ra vụ việc đau lòng.

Trước khi xảy ra sự việc, Thành liên tục chia sẻ những hình ảnh vợ chồng kèm theo những lời lẽ bi cực trong cuộc sống như: “Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao; Đời hết, tình tan, đời tàn là hết…”. Sự việc xảy ra khiến nhiều người sống trong khu vực không khỏi bàng hoàng, xôn xao.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy một lá thư Thành để lại, trong đó có nói về nguyên nhân sự việc và trong bức thư, Thành bày tỏ sự tuyệt vọng khi bị vợ bỏ và cho rằng gia đình vợ xa lánh nên quẫn bách sẽ trả thù rồi tự sát.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày