Không có trường hợp người rơi xuống sông trong vụ sập cầu Ghềnh

Nhã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 20:46 21/03/2016

Thông tin trên được Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại buổi họp với Bộ GTVT nhằm tìm cách khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh.

Hiện công an đã bắt khẩn cấp 2 người điều khiển phương tiện, 1 người chủ phương tiện và khởi tố vụ án. Quá trình điều tra cho thấy các phương tiện này đã quá hạn kiểm định (cả sà lan và đầu kéo). Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã giao cho Công an TP Biên Hòa đảm bảo tại ga Biên Hòa đồng thời phối hợp với ngành đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông. Công an cũng sẽ phối hợp với lực lượng của Bộ GTVT để trục vớt cầu.

"Cho đến giờ phút này không có tai nạn xảy ra, trên đầu kéo chỉ có 2 người, 3 người vướng trên cầu. Không có trường hợp nào từ trên cầu rơi xuống sông. Một số báo đưa tin người rơi xuống sông là không chính xác", Đại tá Trần Hữu Danh nói.

Không có trường hợp người rơi xuống sông trong vụ sập cầu Ghềnh - Ảnh 1.

Đại tá Trần Hữu Danh thông tin trong cuộc họp

Theo ông Ngô Anh Tảo, Phó TGĐ Tổng công ty Đường sắt thì cho đến khi khắc phục xong sự cố cầu Ghềnh, đơn vị đã có kế hoạch bố trí thêm tàu và thực hiện việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ từ ga Sóng Thần và thực hiện việc bốc dỡ hàng hóa tại ga Hố Nai.

Một bất lợi là tuyến đường ra vào ga Hố Nai (đường Điểu Xiển) hiện nay có tải trọng chỉ 13 tấn nên Đồng Nai cần sớm có biện pháp thay thế biển báo từ 13 tấn nâng lên 30 tấn tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Trần Văn Vĩnh đã chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai sớm khảo sát và có biện pháp nâng cấp đường để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa được dễ dàng hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày