Khởi tố, bắt tạm giam nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 10/08/2015

Thông tin mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, dù không trực tiếp tham gia vụ án nhưng Trần Đình Thoại vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi không tố giác tội phạm.

Xem toàn bộ diễn biến vụ thảm án tại đây

Khởi tố nghi can thứ 3 về hành vi không tố giác tội phạm

Sau gần 1 tháng tích cực tiến hành các bước điều tra theo tố tụng, đến khuya ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt tạm giam đối với bị can thứ 3 trong vụ thảm án. Đối tượng bị bắt là Trần Đình Thoại, SN 1988, quê Vĩnh Long, cư trú tại phường 13, quận Gò Vấp, TP. HCM.

IMG20150810085422_480_640_513-7598a
Đối tượng Trần Đình Thoại - Ảnh: Công an TP. HCM

Cơ quan điều tra nhận định việc đối tượng Thoại không trực tiếp tham gia vụ án. Nhưng vì nghi can này đã đồng ý với lời rủ của bạn là Dương tới nhà ông Mỹ để giết người cướp tài sản, tuy nhiên không thực hiện được ý muốn là do yếu tố khách quan. Vì vậy, Thoại là đồng phạm với Dương và bị bắt để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước khi rủ Tiến tham gia gây án, Nguyễn Hải Dương đã bàn bạc trước với Trần Đình Thoại toàn bộ kịch bản vụ án. Tuy nhiên, vì người nhà của Thoại biết chuyện nên đã ngăn cản, do đó Thoại không chịu làm đồng phạm cho Dương nữa. Nhiều lần thuyết phục Thoại nhưng không thành nên Dương chuyển sang rủ rê nghi can Vũ Văn Tiến tham gia gây án.

3-1436664148014-032e7
2 nghi can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, áo trắng, quê Bình Phước).

Một người khác trở về sau khi bị triệu tập nói gì?

Khuya ngày 9/8 cùng với lệnh triệu tập nghi can Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM), anh N.T.A (18 tuổi, quê Trà Vinh) cũng được công an mời lên làm việc. Sau khi làm việc, cơ quan công an chỉ tiến hành tạm giữ Thoại và cho T.A về nhà.

N.T.A là người đi uống rượu cùng nghi can Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang), và Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước) trước khi vụ án xảy ra. Tuy nhiên, sau khi xác minh làm rõ rằng T.A chỉ đi nhậu và không hề hay biết về kế hoạch của Dương và Tiến nên thanh niên này được cho về nhà.

Nói về nguyên nhân bị triệu tập, T.A cho biết: "Trước đó tôi chỉ quen Tiến. Vì tôi ở gần nhà trọ, nên những khi Tiến không có xe máy thường mượn xe của tôi đi làm. Mỗi lần Tiến mượn tôi không hỏi đi đâu hay làm gì, tôi cũng không biết về việc làm của Dương và Tiến nên công an chỉ gọi lên xác nhận sau đó cho tôi về".

Được biết, trước đây T.A cũng làm ở xưởng gỗ chung với Tiến, nhưng sau đó T.A chuyển sang làm thợ hồ, đến khi biết chuyện Tiến bị bắt cũng rất bất ngờ.

hinh-513d3
T.A ở cùng dãy nhà trọ với Tiến và được cho về sau khi lấy lời khai.

Trước đó, vào ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc cho gia đình ông Mỹ) đến làm việc, tại đây bà phát hiện ông Mỹ và 4 người là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) tử vong trong ngôi nhà. Người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát này là bé Na (18 tháng tuổi, con gái ông Mỹ). Ngày 10/7, Ban Chuyên án công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước). Theo công an, Dương từng yêu nạn nhân Linh nhưng bị gia đình này ngăn cản.