Kẻ nã súng cướp tiệm vàng định giật súng công an để tự sát

Infonet, Theo 09:32 11/06/2013

Sau khi bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra, tên cướp Bùi Văn An đã nghĩ đến chuyện tự tử và liên tục hỏi rằng liệu mình có bị chịu án tử hình hay không.

Như đã đưa tin, khoảng 11h ngày 9/6 đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Kẻ cướp đã liều lĩnh dùng súng bắn nhiều nhát về phía chủ tiệm vàng và những người dân chạy tới để bắt cướp.

Tuy nhiên, do có nhiều người dân dũng cảm lao vào khống chế nên sau đó tên cướp đã bị bắt giữ và giao cho cơ quan công an.

Kẻ nã súng cướp tiệm vàng định giật súng công an để tự sát 1
Người dân đổ ra khi bắt được hung thủ cướp tiệm vàng.

Danh tính hung thủ được xác định là Bùi Văn An (SN 1982, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Bước đầu cơ quan công an làm rõ, An là đối tượng không nghề nghiệp và một mình gây án, không có đồng phạm.

Sáng 10/6, có mặt tại hiện trường xảy ra vụ cướp, anh Vũ Tuấn Hạnh, chủ tiệm vàng Hạnh Thúy kể lại: “Vào khoảng 11h ngày 9/6, khi cả nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm bất ngờ có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mít đến để hỏi mua vàng. Khi vợ tôi đi ra để bán hàng thì người này bất ngờ nói rằng “đưa vàng, đưa tiền đây”. Thấy tên cướp cầm súng, vợ tôi liền vớ chiếc ghế đang ngồi che người vì sợ hắn nổ súng. Sau đó, tên cướp bỏ chạy ra ngoài”.

Sau khi tên cướp bỏ chạy, anh Hạnh liền cầm ghế đuổi theo và bị tên cướp quay lại nổ súng nhưng rất may viên đạn đã bắn trúng thành ghế nên không gây thương tích.

Kẻ nã súng cướp tiệm vàng định giật súng công an để tự sát 2
Vết đạn lưu lại mà An bắn khi anh Hạnh cầm ghế đuổi theo.

Theo một điều tra viên của vụ án, súng mà hung thủ Bùi Văn An mang theo là loại súng colt bắn đạn thể thao. Loại súng này có thể gây sát thương chết người trong cự ly gần, như trường hợp của anh Hạnh nếu viên đạn không bắn vào thành ghế mà bắn vào người sẽ gây sát thương nặng hoặc tử vong nếu bắn vào chỗ hiểm yếu.

Kẻ nã súng cướp tiệm vàng định giật súng công an để tự sát 3
Hung thủ Bùi Văn An.

Đặc biệt, sau khi bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra, tên cướp Bùi Văn An đã nghĩ đến chuyện tự tử và liên tục hỏi rằng liệu mình có bị chịu án tử hình hay không. “Trong quá trình lấy lời khai, An nói rằng chỉ đợi công an sơ hở để cướp lấy khẩu súng rồi tự sát nhưng không được”, một điều tra viên cho biết.