Kẻ đâm chết nam thanh niên ở vòng xoay mặc áo hai dây xanh, quần sọc trắng

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:19 28/10/2015

Lời trình báo của chị T. - người trực tiếp chứng kiến vụ án mạng cho biết, cô gái đâm chết nam thanh niên có dáng cao gầy, để tóc ngang vai, mặc áo hai dây xanh, quần sọc trắng và đi xe máy hiệu Wave 110.

Trong thời gian Cơ quan chức năng đang tích cực tìm cô gái dùng dao đâm chết nam thanh niên Võ Thanh Quang (25 tuổi, quê Kon Tum) tại vòng xoay Dân Chủ (quận 3), một cô gái tên T., một trong những người trực tiếp chứng kiến vụ án mạng chia sẻ với chúng tôi đến giờ vẫn còn rất sợ khi nhớ về vụ án mạng kinh hoàng.

Cô T. kể: "Tối hôm đó (ngày 24/10) em đi qua khu vực vòng xoay Dân Chủ rẽ vào đường Lý Chính Thắng có chứng kiến một cô gái có dáng cao và hơi gầy, tóc ngang vai, không đội mũ bảo hiểm, mặc áo hai dây màu xanh, quần trắng ngắn trên đầu gối và đi xe hiệu Wave 110 màu đen trong tư thế chặn đầu xe do một nam thanh niên điều khiển (nạn nhân) và có dấu hiệu cự cãi. Lúc lại gần vòng xoay (đối diện ngôi trường) thấy cô gái cầm dao cán vàng đâm vào nam thanh niên. Sau khi dùng dao đâm, cô gái trợn mắt lên và chìa dao về phía mọi người và lên xe bỏ đi" .

anh-ce45f-47467
Chân dung cô gái đâm chết nam thanh niên được phác họa.

Theo T., lúc đầu Quang còn ngồi trên xe, sau khi bị đâm mới bỏ chạy vòng qua xe ô tô vừa ôm vết thương ngã gục, người đi đường mới biết. Khi phát hiện vụ việc, T. cũng đã gọi điện trình báo với cảnh sát 113 nhưng vì không cung cấp được biển số xe cô gái nên đầu dây bên kia cúp máy. Khoảng nửa tiếng sau thì Công an quận 3 có mặt để bảo vệ hiện trường vụ án mạng. 

T. còn cho biết thêm: "Sáng ngày 25/10 và những ngày sau đó, em đến Công an quận 3 trình báo vụ án mạng mà mình chứng kiến để giúp họ điều tra tìm ra cô gái đâm chết nam thanh niên".

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT công an quận 3 cho biết có tiếp nhận lời trình báo với những thông tin quan trọng này từ nhân chứng T. và một số nhân chứng khác. Theo đó, từ lời khai của một số nhân chứng và dữ liệu hình ảnh từ camera ghi thời điểm xảy ra án mạng ở vòng xoay Dân Chủ, chân dung hung thủ được phác họa là cô gái có tóc chải mái ngắn ngang vai, cao gầy, gương mặt sắc, môi hơi dày. 

Tuy nhiên một cán bộ điều tra Công an quận 3 cho biết: "Vì trời tối camera ghi lại và lời kể của các nhân chứng chưa thực sự rõ ràng nên hình phác họa chân dung cô gái chỉ chính xác khoảng 70%. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiến hành thu thập các nguồn tin và cử các trinh sát tiếp cận với các mối quan hệ của quan để điều tra. Rất có thể nạn nhân và hung thủ có mâu thuẫn từ trước".

Cũng trong chiều cùng ngày, chúng tôi có nhận được thông tin quan trọng từ một nam thanh niên tên Đằng tự xưng có quen biết với cô gái dùng dao đâm anh Quang. Đằng  cho rằng, Quang va quẹt xe đã sai còn lớn tiếng chửi nên bị cô gái dùng dao đâm chết.

Mang thông tin này đến trình báo với Cơ quan CSĐT công an quận 3 và đơn vị này cho biết vẫn chưa nắm được thông tin đó và vẫn đang tích cực truy tìm hung thủ gây án. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Thông tin ban đầu, 19h30 ngày 24/10 nam thanh niên tên Võ Thanh Quang (SN 1990, quê Kon Tum) điều khiển xe máy mang BKS 52.S4 – 9xx chạy theo hướng từ quận 3 về quận 10. Khi vừa đến vòng xoay Dân Chủ thì bị va quẹt xe với 1 cô gái (chưa rõ danh tính), khiến cả 3 ngã ra đường.

Sau khi dựng xe đứng lên, cả 3 dắt xe vào lề cạnh vòng xoay để giải quyết, trong lúc thương lượng, bất ngờ 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cô gái rút dao mang theo bên mình rồi đâm nam thanh niên gục tại chỗ, sau đó leo lên xe rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện 115 để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, nạn nhân là một nghệ sỹ piano, mới mua xe máy được 1 ngày thì bị cô gái đâm chết. Theo bạn bè, nạn nhân là người hiền lành, không mâu thuẫn với ai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày