Hôm nay, Hà Nội bớt tắc đường nhờ "mở cửa" lô cốt

Nhật Quang , Theo Trí Thức Trẻ 18:58 14/09/2015

Trước yêu cầu của Sở GTVT TP Hà Nội về việc tháo dỡ các lô cốt gây ách tắc giao thông, trong sáng nay (14/9), những lô cốt trên một số tuyến đường tại Thủ đô đã được dỡ bỏ.

Trong sáng nay, tại một số tuyến phố như Nguyễn Trãi, Hà Đông, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Cầu Giấy… các công nhân thuộc các dự án đang tiến hành khẩn trương tháo dỡ những lô cốt này nhằm trả lại mặt đường, giảm ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm.

anh 1-3ad4a
Hệ thống cửa của các lô cốt đã được mở cho người dân lưu thông 

Trong thời gian gần đây, các tuyến giao thông huyết mạch như: Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trường Chinh… liên tục rơi vào tình trạng tắc cứng. 

Đặc biệt, vào các giờ cao điểm tại những nút giao thông Thanh Xuân (Nguyễn Trãi), nhà ga bến xe Hà Đông cũ (đường Trần Phú)… người tham gia giao thông bị chôn chân hàng giờ liền.

Trong buổi họp với các ban quản lý dự án đường sắt bàn phương án giảm ùn tắc giao thông tại các nút trọng điểm của Thủ đô, ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có 183 điểm triển khai xây dựng, trong đó có 12 công trình trọng điểm. Điểm ách tắc nhiều nhất là hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến; điểm Hoàng Quốc Việt; Xuân Thủy, Cầu Giấy; nhà ga bến xe Hà Đông cũ…

Theo đại diện Thanh tra sở GTVT Hà Nội, nguyên nhân chính là do lòng đường bị thu hẹp để phục vụ thi công công trình đường sắt trên cao, hầm chui... Do đó, Sở GTVT đã có văn bản gửi ban, đơn vị thi công về việc tháo dỡ các lô cốt hoàn trả mặt đường cho người dân lưu thông.

Thực hiện công tác chỉ đạo của lãnh đạo sở GTVT, sáng nay tại những điểm trọng yếu thuộc các điểm thi công một số công trình giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội, các công nhân đã tiến hành tháo dỡ các lô cốt, hệ thống rào chắn để trả lại mặt đường cho người tham gia giao thông.

Đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (dự án đường sắt đô thị Hà Đông – Cát Linh) cho biết: Để chống ùn tắc tuyến Nguyễn Trãi - Hà Đông, chúng tôi sẽ mở rào chắn thi công vào giờ cao điểm, đến buổi tối chúng tôi lại đóng vào để thi công.

Thời điểm vừa rồi, đơn vị thi công đang thi công nên chưa giải phóng được rào chắn. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện trả lại mặt đường, nhưng vẫn đảm bảo công tác thi công", vị đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết thêm.

Một số hình ảnh tại các điểm đường được tháo dỡ lô cốt:

anh 2-40d10
Ô tô có thể lưu thông qua các điểm tháo dỡ dễ dàng.

anh 3-2d477
 Các phương tiện vẫn có thể lưu thông đường bên ngoài lô cốt.

anh 4-2cb06
Công nhân hướng dẫn người tham gia giao thông trong khi tháo dỡ.

anh 5 (1)-c94ac

anh 5 (2)-07b82

anh 5 (3)-08fed
Tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm không còn.

anh 5 (4)-430f9
Bên trong công trường vẫn tiến hành thi công đảm bảo tiến độ công trình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày