Học viên tự cắt cổ tại trung tâm cai nghiện

Tuổi Trẻ, Theo 08:34 07/04/2014

Đại tá Đoàn Xuân Trường, trưởng công an TP Sóc Trăng, cho biết công an đã ghi nhận sự việc một học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Sóc Trăng dùng dao lam cắt cổ dọa tự tử ngay tại trung tâm.

Theo đó, sáng 5-4, anh Lê Trọng Nhân (28 tuổi, học viên cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm) dùng dao lam cắt cổ và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến chiều 6-4, sức khỏe anh Nhân tiến triển tốt, có thể nói được. Công an bước đầu xác định Nhân muốn sớm được ra khỏi trung tâm nên mới tự có hành vi như trên.
  

Anh Nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Tịnh Ngoc

Trả lời phóng viên tại bệnh viện, anh Nhân cho biết nguyên nhân tự tử là do bức xúc trước một số việc xảy ra tại trung tâm. Cụ thể, từ tháng 2-2014, trong một lần lên cơn nghiện, anh đạp cửa phòng cai nghiện và bị nhân viên tại đây bắn đạn cao su vào ngực, sau đó bị đạp vào ngực, dùng gậy đánh vào đầu.

Từ đó anh Nhân thường xuyên bị nhức đầu, khi thì được cho thuốc giảm đau, khi thì không. Sáng 5-4, do đau đầu nên anh liên hệ xin thuốc trị nhưng không được cho nên đã tự tử.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên qua điện thoại về việc có hay không học viên bị hành hung như phản ánh, ông Lâm Thanh Phong – giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng – cho biết vừa nhận được báo cáo của phó giám đốc sở phụ trách về việc này. Ông Phong nói công an đã lập biên bản vụ việc và có ghi nhận nguyên nhân tự tử. Ông Phong cho biết vì mới nhận được báo cáo nên cần nắm rõ vụ việc mới có ý kiến chỉ đạo xử lý.

Trước đó, trên cơ sở đơn xin bảo lãnh tại ngoại của gia đình anh Nhân, ngày 11-3, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội có văn bản trả lời trường hợp anh Nhân không đủ điều kiện để được bảo lãnh. Lí do là quá trình cai nghiện anh “không chấp hành các quy định của trung tâm, bỏ trốn, đập phá phòng ở, vật dụng trong phòng, la hét mất trật tự, chống đối lực lượng bảo vệ; qua kết quả khám sức khỏe kết luận học viên Nhân tim mạch bình thường, không phát hiện tổn thương phần mềm và trên xương…”
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày