Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:15 25/01/2016

Sáng 25/1, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm sâu dưới 10 độ C, để đảm bảo sức khỏe của học sinh, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt ra thông báo cho học sinh nghỉ học, tránh rét.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn 329 gửi Phòng Giáo dục các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Công văn nêu rõ, với cấp mầm non, tiểu học, nhà trường có thể cho nghỉ khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống. Học sinh THCS có thể được nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C.

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 1.

Công văn chỉ đạo việc nghỉ học của Sở GD Hà Nội, sáng nay, được nhiều trường THCS, mầm non in và dán trước cổng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 25/1, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội được dự báo có mức thấp nhất là 6 - 8 độ C. Vì vậy, áp dụng kế hoạch trước đó, nhiều trường mầm non và tiểu học ở Hà Nội đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học.

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 2.

 Ghi nhận của phóng viên tại một số trường tiểu học ở Hà Nội, từ sáng sớm, các trường tiểu học, mầm non đã có thông báo trước cổng về việc học sinh nghỉ học.

Tại trường mầm non Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội), sáng nay, một số bậc phụ huynh không nắm được thông tin vẫn đưa con đến trường và lại phải quay về. Chị Nguyễn Ngọc Tình (Nhật Tân - Tây Hồ) nói, vì không theo dõi sát sao tin tức của trường qua các trang mạng nên chị không nắm bắt kịp thông tin: "Sáng nay mình vẫn bắt con phải dậy sớm tới trường, mặc cho con áo ấm, đưa con đến nơi mới biết là được nghỉ học".

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 3.

Không nắm được thông tin, một số bậc phụ huynh vẫn đưa con nhỏ đến trường mầm non.

Chị cho biết, vì hai vợ chồng không ở cùng với ông, bà nên nếu con được nghỉ học, chị lại phải tất tả tìm chỗ gửi. "Mình vừa gọi điện lên cơ quan xin nghỉ sáng nay để tìm chỗ gửi con. Không biết thời tiết còn rét đến khi nào nhưng thực sự mình thấy mệt mỏi quá. Bé nhà mình cũng đang sụt sùi chuẩn bị ốm nữa", chị Tình nói thêm.

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 4.

Thông báo nghỉ học của trường Tiểu học Chu Văn An.

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 5.

Khung cảnh vắng vẻ tại ngôi trường nổi tiếng này.

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 6.

Các lớp học trống vắng ngày Hà Nội rét đậm.

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 7.

Những dãy hành lang không một bóng người.

Trước đó, chiều tối 24/1, nhiều trường ở Hà Nội đã nhắn tin cho phụ huynh thông báo theo dõi sát chương trình dự báo thời tiết để chủ động có kế hoạch cho con nghỉ học.

Bà Thuận (Tứ Liên - Tây Hồ) cho biết: "Tối qua và sáng nay, trường THCS Chu Văn An, nơi cháu tôi đang theo học cũng có thông báo đến các bậc phụ huynh nên sáng nay tôi cũng không đưa cháu đến trường như mọi khi. 

Tôi bây giờ về hưu rồi nên cháu nội có nghỉ học bao lâu vì rét thì cũng không lo lắng gì nhưng nhiều phụ huynh khác ở tỉnh xa lên đây lập nghiệp thì có vẻ vất vả quá".

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 8.

Bà Thuận cho biết, vì đã nắm được thông tin nên sáng nay, bà không đưa cháu nội đến trường như mọi khi.

"Mấy hôm nay mình vẫn theo dõi dự báo thời tiết liên tục. Nghe nói nếu nhiệt độ dưới 10 độ C thì các trường tự chủ động cho học sinh nghỉ học. Vì thế, sáng nay mình không xem thông báo của trường cũng biết là sẽ nghỉ rồi", chị Đỗ Thị Thùy Dung (Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 9.

Sáng nay, trường Tiểu học Mai Dịch cũng ra thông báo cho học sinh nghỉ học.

Học sinh tiểu học nghỉ tránh rét ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C - Ảnh 10.

Quyết định nghỉ học được cập nhật theo từng ngày và nhanh chóng thông báo đến các bậc phụ huynh. vì thế, sáng nay, không phụ huynh nào đưa con đến trường. Ngôi trường này hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, vắng vẻ.

Tuy nhiên, chị Dung cho biết, hai vợ chồng chị đều là công chức nhà nước, giờ làm việc không di dịch được nên chuyện con được nghỉ học cũng khiến chị khá đau đầu. 

"Nhà trường chỉ báo nghỉ hôm nay thôi. Mai nếu thời tiết ấm con sẽ lại được đi học nhưng mình rất lo là mai sẽ tiếp tục lạnh. Nếu con nghỉ học dài quá thực sự mình không biết tìm chỗ nào để gửi con cho phù hợp vì giờ con cũng đã lớn rồi mà đưa về quê thì xa quá rồi trời thì lạnh buốt nữa".

Trước đó, sáng 22/1, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn thông báo học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, dưới 7 độ C, học sinh THCS nghỉ học. Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại. Phụ huynh theo dõi bản tin thời tiết phát sóng khoảng 6h15 trong chương trình "Chào buổi sáng" để chủ động có kế hoạch cho con nghỉ học.

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ GD&ĐT có công điện gửi các Sở GD&ĐT, trường Đại học, Học viện, Viện, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, đề nghị sẵn sàng ứng phó tình huống do thời tiết rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết gây ra... Trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày