Hàng trăm người chữa cháy rừng biên giới ở Nghệ An

Tuổi Trẻ, Theo 15:08 20/03/2016

Đến trưa 20-3, các lực lượng chữa cháy huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vẫn đang cố gắng dập tắt đám cháy rừng ở khu vực xã Na Ngoi, giáp với biên giới Lào.

Hàng trăm người chữa cháy rừng biên giới ở Nghệ An - Ảnh 1.

     Lực lượng kiểm lâm Nghệ An chữa cháy rừng tại một vụ cháy rừng xảy ra vào năm 2015 - Ảnh: D.Hòa

Trưa 20/3, trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết địa phương đang huy động khoảng 600 người để dập tắt đám cháy rừng bùng phát dữ dội tại khu vực xã Na Ngoi.

Theo người dân địa phương, đám lửa bắt đầu bùng phát vào sáng 16/3 tại núi Pu Mô, bản Buộc Mú, xã Na Ngoi. Sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền xã Na Ngoi đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an và người dân đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, do địa hình núi cao hiểm trở, thời tiết hanh khô nên gây khó khăn cho công tác khống chế ngọn lửa.

Tính đến sáng 20/3, đám cháy xảy ra tại ba điểm gồm bản Buộc Mú, Kẻo Bắc, Xiềng Xí của xã Na Noi. Ngọn lửa đã lan đi hơn 10km từ điểm cháy ban đầu, cách trung tâm UBND xã Na Ngoi gần 10km.

“Thời tiết hanh khô, thảm thực vật dày và cây cối chết khô sau đợt giá rét đậm cuối tháng một ở các khu vực này khiến ngọn lửa lan nhanh. Địa hình khu vực xảy ra cháy rừng lại rất cheo leo, hiểm trở, rất khó tiếp cận để chữa cháy. Việc dập lửa chủ yếu bằng phương pháp thủ công là phát đường băng cản lửa, dùng cành cây, lá...” - ông Hoàng nói.

UBND huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục tăng cường lực lượng chữa cháy rừng và hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày chữa cháy rừng.

Do đám cháy chưa được dập tắt nên chưa thể thống kê được diện tích rừng bị cháy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày