Hàng trăm căn nhà nứt toác sau khi cải tạo dòng kênh Tân Hóa - Lò Gốm

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 29/07/2015

Hơn 300 hộ dân tại quận 6, TP HCM đang sống trong sợ hãi vì nhà của họ bị sụt, lún, các mảng tường nứt toác nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Dòng kênh Tân Hóa - Lò Gốm (khu vực quận 6) đã và đang hồi sinh mạnh mẽ sau khi TP. HCM bỏ ra 1.800 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo nhằm đem lại cuộc sống mới cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, người dân chưa hết vui mừng khi sự ô nhiễm đã không còn, thì lại khốn khổ vì nhà sụt lún, nghiêng và tường nứt nghiêm trọng do ảnh hưởng của việc thi công dự án dòng kênh này.

10-c8768
Một ngôi nhà cao tầng trên đường Tân Hóa (phường 14, quận 6) bị nghiêng về phía mặt đường.

Tại nhiều ngôi nhà ở hai bên dòng kênh Tân Hóa - Lò Gốm (khu vực phường 11, 12, 13, 14, quận 6), người dân chỉ biết... kêu trời vì thấp thỏm lo nhà sập bất cứ lúc nào. Tại nhà bà Lê Thị Mười (101/50D9 Tân Hóa, phường 14, quận 6) bị sụt lún khá sâu và ngôi nhà nghiêng hẳn sang một bên. Bức tường trong nhà của bà Mười xuất hiện vết nứt rất sâu, có thể đưa tay vào được.

Bà Mười cho biết: "Đầu năm 2013, công trình cải tạo dòng kênh bắt đầu thi công ở hạng mục đào hố sâu, nên căn nhà của tôi đã bị sụt lún và nghiêng về phía mặt đường. Tôi còn nhớ rất rõ, khi cả gia đình đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng động lạ, rồi thấy nhà mình nghiêng hẳn một phía. Hoảng quá, cả nhà tôi mới ẵm cháu chạy ra ngoài thì mới biết ngôi nhà đã nghiêng do sụt lún".

1-c8768
Ngôi nhà của bà Mười bị sụt lún và nghiêng do ảnh hưởng từ thi công kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

3-c8768
Vết nứt trên tường nhà bà rất sâu.

Việc chờ tiền bồi thường và sống thấp thỏm tạm bợ cũng là tình cảnh chung của gần 300 hộ dân sống dọc kênh này. Chân tường, vách tường đều có những vết nứt xé toạc, kéo dài hơn cả mét. Có những nhà cao tầng bị lún nghiêng sang một bên. Dọc con đường Tân Hóa (quận 6), nhiều căn nhà vì bị sụt lún quá nặng, phải bỏ đi kiếm nơi khác sống. Trong khi đó, một số người dân, phải chấp nhận tự bỏ tiền để sửa chữa, đập bỏ nhà cũ xây mới.

9-c8768
Bức tường của ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6) bị nứt nghiêm trọng.

"Căn nhà kế bên là của người em tôi, khỏi phải nói nữa rồi, không thể ở được vì tường đã nát bét hết. Còn nhà tôi cũng thiệt hại nhưng vẫn có thể trụ được", ông Đặng Hữu Phước (68b/1/13 Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, quận 6) thở dài.

8-c8768
Bên trong ngôi nhà ông Phước tường bị nứt toác và nghiêng.

Dẫn chúng tôi vào từng căn phòng của ngôi nhà mình, ông Phước không khỏi lo sợ khi hàng ngày thấp thỏm nhìn những vết nứt càng to dần ra. Ông Phước tay chỉ vết nứt toác trên tường nói: "Nhà của tôi hiện đang nghiêng dữ lắm, nên mọi sinh hoạt trong nhà rất khó khăn. Nhiều khi đi trong nhà cứ tưởng leo dốc. Bây giờ, gia đình chỉ trước mắt chờ tiền đền bù để tích góp lại rồi chuyển đi nơi khác chứ không thể ở đây được nữa. Mỗi đêm tôi đâu dám ngủ nhiều, nhà mỗi ngày cứ nghiêng một ít".

Nhiều hộ dân ở đường Nguyễn Văn Luông (phường 11, quận 6) cũng cho biết, ngay sau khi nhận phản ánh về những ảnh hưởng nghiêm trọng do dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm gây ra, phía chủ thầu, bảo hiểm cũng xuống đo đạc, ghi nhận nhưng đến nay vẫn chưa thấy bồi thường. Cũng theo người dân thuộc phường 11, một số gia đình có nhận hàng tháng 4 triệu đồng từ chủ thầu.

5-c8768
Hàng loạt ngôi nhà dọc hai bờ kênh Tân Hóa - Lò Gốm đều chung tình trạng như thế này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Tân - Phó chủ tịch phường 11, quận 6 cho biết, mọi thủ tục giải quyết vấn đề đền bù Phường không có chức năng giải quyết, chỉ hướng dẫn người dân làm các thủ tục đến với chủ đầu tư dự án để giải quyết.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP. HCM (chủ đầu tư dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm) cho hay, dự án vừa hoàn thành có 460 hộ thông báo bị nghiêng, lún, nứt tường. Sau khi tiến hành khảo sát, đơn vị thi công đã chi tiền hỗ trợ, bồi thường. Tính đến ngày 3/7/2015, đã có hơn 300 hộ được chi tiền hỗ trợ, bồi thường, với hơn 22 tỷ đồng.

Dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm đi qua địa bàn các quận 6, 11, Tân Phú từ đoạn tiếp giáp đường Âu Cơ (quận Tân Phú) đến đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6). Theo thiết kế, đoạn kênh từ đường Âu Cơ (quận Tân Phú) đến cầu Hòa Bình (quận 11) có chiều dài 3km tiến hành lắp đặt cống hộp, bên trên làm đường rộng từ 7 - 13m.

Kênh Tân Hóa – Lò Gốm có chiều dài chính 7,5km, các nhánh phụ dài 1,2 km, là một phần mạng lưới đường thủy và kênh thoát nước trong hệ thống kênh rạch của TP. HCM.

Tuyến kênh này chảy qua địa bàn 4 quận, từ khu vực Bàu Cát (Tân Bình) chảy dọc qua các quận Tân Phú, quận 11, quận 6 nối vào kênh Tàu Hủ - Bến Nghé đến sông Sài Gòn và về các tỉnh miền Tây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày