Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt sông Đáy

D.Linh, Theo Trí Thức Trẻ 09:10 24/08/2013

Sau ba ngày mất tích, nam thanh niên được phát hiện khi thi thể đã trương phình, nổi trên mặt sông Đáy.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h ngày 23/8 tại sông Đáy, đoạn chảy qua thôn Phương Quan, xã Vân Côn  (huyện Hoài Đức, Hà Nội)

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Trần Đức Ngân (SN 1992, ở thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội).

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, trước đó vào tối ngày 20/8, anh Ngân cùng một nhóm bạn khoảng 10 người đi liên hoan ở một quán nhậu tại xã Kim Chung (Hoài Đức). Sau đó nhóm tiếp tục đi hát Karaoke tại quán Đảo Mây (thôn Phương Quan, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội).


Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt sông Đáy 1
Sông Đáy nơi phát hiện thi thể nạn nhân Ngân

Đến khoảng 1h30 phút, anh Ngân và chủ quán karaoke trên đã xảy ra cãi vã và xô xát. Do sợ hãi, anh Ngân trèo qua tường rào của quán karaoke và bỏ chạy về hướng sông Đáy ngay gần sau quán Karaoke.

Một người bạn trong nhóm đã đuổi theo anh Ngân và bơi ra sông Đáy tìm nhưng không thấy. Người này đã phải bơi vào bờ vì kiệt sức. Sự việc đã được báo cáo lên công an xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội) và gia đình nạn nhân.

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt sông Đáy 2
Quán hát mà nhóm anh Ngân đã vào hát đêm 20/8

Sau khi anh Ngân mất tích, gia đình đã khẩn trương tìm kiếm cho đến 10h ngày 23/8, gia đình phát hiện thi thể anh Ngân trương phình, nổi trên mặt sông Đáy, phía sau quán Karaoke tối ngày 20/8 anh Ngân cùng nhóm bạn đã hát.

Ngay sau khi phát hiện thi thể, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm pháp y. Được biết, Ngân từng đi bộ đội và xuất ngũ vào tháng 8/2012.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày