Hà Nam: Cha mẹ gào khóc bên thi thể con gái nghi nhảy cầu tự tử

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 21:26 25/02/2015

Bên cạnh thi thể người con gái bị chết đuối vừa đưa lên bờ, tiếng gào khóc của người cha, người mẹ khiến hàng trăm người đang dõi theo sự việc không cầm được nước mắt.

Sự việc đau lòng xảy ra tại cầu Ba Đa (phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Người dân nơi đây đã bàng hoàng, xót xa khi tìm được xác cô gái chìm dưới gầm cầu. 

Người dân tò mò vây quanh thi thể được cô gái được đưa lên bờ. 

Theo người dân nơi đây kể lại, vào khoảng 14h, người đi đường đã nghi ngờ có một cô gái nhảy từ giữa cầu xuống. Cùng lúc đó, có một thanh niên (được nghi là người yêu của cô gái) đã nhảy xuống cứu cô. Tuy nhiên, sau một hồi lặn tìm không thấy, thanh niên này đã bỏ đi khỏi hiện trường. 

Thấy chiếc xe đạp và đôi dép tông trên cầu, người dân quanh đây đã truy hô cứu người và báo sự việc lên công an phường Quang Trung tìm kiếm nạn nhân. 

Ngay sau đó công an phường sở tại và thành phố Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường. Nhưng do nước sâu, lại không định vị rõ được vị trí nhảy của nạn nhân cho nên phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng tìm kiếm mới tìm và đưa được thi thể nạn nhân về bờ.  

Tiếng khóc tang thương đau đớn của người làm cha, làm mẹ khi thấy xác con. 

Khoảng 16h cùng ngày, bố mẹ, người thân, bạn bè đã đến nhận xác nạn nhân. Người mẹ ôm thi thể con gái gào khóc khiến những người chứng kiến không khỏi đau xót. 

Tại nơi xảy ra sự việc, hàng trăm người hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc. Mọi người đều không giấu nỗi xót xa cũng như buồn tủi cho gia đình nạn nhân vì sự dại dột của cô gái. 

Nhiều người dân nơi đây chia sẻ, rất nhiều khả năng cô gái tự tử vì chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nguyên nhân rõ ràng đang được cơ quan chức năng điều tra.

Những người làm cùng công ty với nạn nhân cũng có mặt để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. 

Nạn nhân được đưa khỏi hiện trường. 

Thông tin tìm hiểu ban đầu, nạn nhân tên Bình, sinh năm 1996, đang là công nhân tại Công ty may Thăng Long thuộc Khu công nghiệp Kim Bình (Hà Nam). 

Chia sẻ với chúng tôi, những người bạn làm cùng nạn nhân cho biết, Bình là người hiền lành, vui vẻ và chăm chỉ không có dấu hiệu bệnh tật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày