Độc đáo sân chơi miễn phí cho trẻ em ở trong phố cổ Hà Nội

Thành Nam - Thanh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 31/05/2015

Vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, hơn 50m chiều dài con phố Đào Duy Từ lại rộn vang tiếng cười trẻ nhỏ. Chúng được thoải mái hò hét, đùa nghịch với những đồ chơi gần gũi không độc hại... ngay trong lòng phố cổ Hà Nội chật hẹp.

Trước thực trạng diện tích vui chơi cho trẻ em ở phố cổ vô cùng hạn chế, một nhóm các kiến trúc sư tình nguyện của Hà Nội đã thiết kế “Sân chơi trong phố” - Think Playgrounds tại phố Đào Duy Từ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tìm ra một điểm vui chơi bổ ích cho trẻ nhỏ. 

Hơn 19h, các thành viên của nhóm di chuyển đồ chơi từ Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội ra địa điểm tập kết để lắp ráp tại phố đi bộ Đào Duy Từ. 

Một thành viên của nhóm Think Playgrounds cho hay, sân chơi này hoàn toàn sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, tái chế, được thực hiện dưới sự hỗ trợ của cộng đồng, chính quyền địa phương và một vài hỗ trợ của các tổ chức khác.

Tại đây, trẻ em được chơi miễn phí với nhiều đồ chơi do các kiến trúc sư tự "chế" hoặc xin tài trợ như bập bênh, cầu trượt, thú nhún, đi cà kheo, chơi ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy dây… Dự án được đưa vào chạy thí điểm vào tháng 4/2015 đã trở thành sân chơi bổ ích cho trẻ em phố cổ Hà Nội vào tối thứ 7 hàng tuần. 

Các bậc bố mẹ có thể thư thái ngồi ngắm nhìn con cái chơi đùa thỏa thích với những trò chơi an toàn, bổ ích. 

Những đứa trẻ thì được thoải mái nghịch ngợm, nô đùa cùng bạn bè.  

Có nhiều trò chơi mà nhiều người lớn đã bỏ rất lâu giờ lại được tái hiện trong không gian đường phố này. 

Chị Đinh Thị Mai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "cháu bé nhà tôi rất hào hứng và chỉ muốn bố mẹ cuối tuần đưa con được đi chơi phố cổ." 

Mô hình sân chơi vật liệu tái chế, tái sử dụng này có giá thành rẻ, nhiều đồ đạc có thể xin được để tối giản chi phí. Nhóm kiến trúc sư kỳ vọng sẽ có thể nhân rộng trong thời gian tới ở nhiều địa phương khác. 

Không chỉ riêng ở phố cổ, nhiều ý tưởng của chính các cư dân đang sống tại nhiều khu tập thể đã được hình thành và được nhóm Think Playground dồn công sức, tâm huyết, sự nhiệt thành để tạo ra các khu vui chơi nhỏ xinh cho trẻ em ở nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội. 

Với những trò chơi khó, có tính cạnh tranh được nhiều bé rất thích thú. 

Các kiến trúc sư sẽ tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo sử dụng những chất liệu này tạo thành các thiết bị vui chơi vừa có hình thức phong phú, không lặp lại vừa có tính thẩm mỹ, tạo được sự yêu thích và kích thích trí tưởng tượng cho trẻ em. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày