Đến 2050, Việt Nam thiếu hơn 4 triệu phụ nữ để kết hôn

Tiền Phong, Theo 08:55 25/09/2015

Thông tin trên vừa được Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho biết tại Hội thảo về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) năm 2015 tại Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Tổng cục, MCBGTKS xảy ra ở cả thành thị và nông thôn, cao nhất là vùng đồng bằng sông Hồng, những năm gần đây tình trạng này liên tục gia tăng.

Kết quả điều tra biến động DS-KHHGĐ năm 2011 của Tổng cục Thống kê cho thấy MCBGTKS xảy ra ngay lần sinh thứ nhất và rất cao ở lần sinh thứ 3 trở lên, đặc biệt đối với những cặp vợ chồng có trình độ học vấn, kinh tế khá giả thì mức độ MCBGTKS càng cao.

Các nhà nghiên cứu dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu từ 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ, nam giới trong độ tuổi kết hôn sẽ “dư thừa”. Ảnh: TTXVN.

Các nhà nghiên cứu dự báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu từ 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ, nam giới trong độ tuổi kết hôn sẽ “dư thừa”. Ảnh: TTXVN.