Đêm 8/12, bão Hagupit giật cấp 15 vào biển Đông

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 23:21 06/12/2014

Khoảng đêm 8 rạng sáng 9/12, bão Hagupit sẽ đi vào giữa biển Đông, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, 15. Khu vực Nam trung Bộ được dự báo sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa 200-300mm.

Chiều nay (6/12), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng chống, ứng phó siêu bão Hagupit đang có khả năng tiến vào biển Đông trong vài ngày tới.

Trước buổi làm việc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn - Cao Đức Phát đã nhấn mạnh: “Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Hagupit trong nhiều ngày qua, dự đoán nhiều khả năng sẽ tiến vào biển Đông nước ta, chúng ta cần có cuộc họp sớm để nhận định tình hình tìm phương án sẵn sàng ứng phó.” 

Đêm 8/12, bão Hagupit giật cấp 15 vào biển Đông 1
Quang cảnh cuộc họp bàn về các giải pháp phòng chống cơn bão Hagupit. 

Trong cuộc họp, Đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương báo cáo, đây là cơn bão rất mạnh, là siêu bão được hình thành ở phía đông Philippines, giống với Haiyan. Trong vòng 3-4 ngày sẽ mạnh nhanh thành siêu bão, gió giật cấp 16-17. 

Tuy nhiên, cơn bão này khác với bão Haiyan là có dấu hiệu suy yếu dần trước khi vào Philippines, gió cấp 14, giật cấp 16 khi vào đất liền Philippin. Hiện nay, cơn bão đang cách bờ biển nước này khoảng 120km về hướng Đông, dự báo trong đêm nay sẽ đổ bộ vào Philippines . 

Mặc dù có xu hướng suy yếu trong đêm 5/12 nhưng đến ngày 6/12, tốc độ di chuyển của cơn bão khá phức tạp. Lúc 17h chiều nay, bão đang cách Philippines 113km về phía Đông, đêm nay sẽ đổ bộ vào miền trung nước này. Các trung tâm khí tượng các nước trên thế giới cảnh báo sẽ tăng cường quan sát bằng vệ tinh. 

Dự báo bão Hagupit sẽ đi vào biển Đông khoảng đêm 8 rạng sáng ngày 9/12, với cường độ bão cấp 12, giật cấp 14, 15 ở khu vực giữa Biển Đông. Sau khi đi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó lệch dần về hướng Nam. Tốc độ di chuyển khoảng 10km/h. 

Đêm 8/12, bão Hagupit giật cấp 15 vào biển Đông 2
Cuộc họp quan trọng theo dõi diễn biến của cơn bão. 

Khi bão di chuyển đến giữa Biển Đông có khả năng xảy ra 3 khả năng sau: 

Khả năng thứ nhất, bão Hagupit tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và đi vào vùng biển Nam Trung Bộ (các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận) trong khoảng ngày 11 đến ngày 12/12 với cường độ bão ở cấp 8 hoặc yếu hơn. Tại thời điểm này, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Nam Trung Bộ, với lượng mưa từ 300 đến 400mm. 

Khả năng thứ hai, bão Hagupit sẽ di chuyển dọc theo ven biển Nam Trung Bộ, sau đó đi vào khu vực Nam Bộ dưới dạng áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp trong khoảng ngày 12 và 13/12. Không khí lạnh tăng cường xuống, bão sẽ gây mưa to cho khu vực Nam Trung Bộ, với lượng mưa từ 200 đến 300mm; Nam Bộ từ 50 đến 100mm. 

Khả năng thứ ba, Bão Hagupit sẽ di chuyển đến gần kinh tuyến 110E và suy yếu, tan trên biển hoặc đi sâu về phía Nam, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. 

Đến khoảng ngày 11/12, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ gây gió mạnh trên Biển Đông. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có khả năng rét đậm. 

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã gửi công điện tới các tỉnh ven biển yêu cầu theo dõi chặt chẽ, diễn biến của bão; kiểm tra, rà soát các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, các công trình hồ đập để chủ động phòng chống lụt bão; duy trì các lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. 

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp… khẩn trương kiểm tra hơn 7.000 hồ chứa ở các địa phương. Phó Thủ tướng cũng đề nghị kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với những hồ chứa nước chưa đúng, không cho phép mắc sai lầm. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày