Đại gia 8X chi 4,5 tỉ mua lại sim khủng 0989.999.999 của ông chủ Mai Linh

Báo Pháp luật & Cuộc sống, Theo 12:21 14/04/2015

Thương vụ mua lại số sim …9999999 của ông Hồ Huy, Chủ tịch tập đoàn Mai Linh đã khiến cho dư luận xôn xao trong nhiều ngày qua.

Từ thương vụ mua số sim điện thoại với giá 4,5 tỉ đồng này, danh tính của một vị đại gia bí ẩn rất có tiếng trong giới kinh doanh sim số tại Việt Nam cũng đã lộ diện. Người này tên là Thái Minh Phương, SN1982, quê ở Hà Nội nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tìm hiểu kĩ hơn về thông tin liên quan đến vị đại gia bí ẩn này còn có rất nhiều điều bất ngờ khi mà anh còn thực hiện hàng loạt những thương vụ “khủng khiếp” không kém gì vụ mua lại số Sim của ông Hồ Huy.

Thành đại gia nhờ sim số trị giá 75 nghìn đồng

Khi liên lạc với anh Thái Minh Phương sau khi thương vụ mua lại số sim …9999999 vừa diễn ra thì vị đại gia này cho biết đang di chuyển ở nhiều tỉnh thành ở miền Trung và miền Bắc để tiếp tục săn lùng sim đẹp. Cho đến khi đặt chân về tới nhà tại Vũng Tàu thì cũng là lúc vị đại gia này vừa thực hiện thành công thương vụ mua lại số sim 0986666666 với giá trị hơn 2 tỉ đồng. 

Tiết lộ một số thông tin về thương vụ này, anh Thái Minh Phương cho biết, thực ra trước đây anh đã từng là chủ sở hữu số sim với 7 con số 6 này nhưng sau đó đã bán cho một vị đại gia là chủ một salon ô tô tại Hà Nội nhưng sau vài năm, giá trị của số sim này đã gấp tới 10 lần so với thời điểm bán và anh đã phải bỏ ra hơn 2 tỉ để mua lại.

Siêu sim 0989999999 được thay tên chủ sở hữu với giá trị gần 5 tỷ đồng.

Kể về thương vụ đình đám không kém gì vụ mua lại sim của chủ tịch tập đoàn Mai Linh, anh Thái Minh Phương chia sẻ, sau nhiều lần trò chuyện, người chủ sở hữu số sim này đã đồng ý bán vào thời điểm 8h đêm nhưng yêu cầu đến 10h sáng ngày hôm sau phải giao đầy đủ tiền mà lúc đó anh lại đang ở Huế và chẳng có bất kì chuyến bay nào ra Hà Nội cả.

Tức tốc di chuyển về Đà Nẵng lúc 2h sáng để 5h có mặt tại sân bay mua vé hạng thương gia và là người cuối cùng lên máy bay chuyến sớm nhất 6h30, khi ra tới Hà Nội thì một người em cùng tham gia thương vụ này với anh Phương cũng đã bay từ Sài Gòn ra. Gặp nhau, hai anh em phải đi rút tiền từ 4 – 5 chi nhánh ngân hàng mới đủ số tiền và cho đến khi cuộc giao dịch mua lại số sim 7 con số 6 được thực hiện thì đồng hồ cũng chỉ đúng 21h.

Là một nhân vật được coi là có tầm ảnh hưởng nhất đến thị trường sim số và có liên quan nhiều đến các số “siêu sim” tại Việt Nam, anh Thái Minh Phương cho biết, hầu hết những số sim ngũ quý, lục quý, thất quý, thậm chí là bát quý trên thị trường đều từ chính tay anh bán ra cho các đại gia nổi tiếng, giàu có và họ luôn muốn sở hữu mãi mãi… Đối với họ đôi khi tiền bạc không phải là một vấn đề quá lớn nhưng mình phải làm cách nào đó để thuyết phục họ nhượng lại những số sim này.

Lúc này, giá cả không phải là điều then chốt nữa mà chính thái độ chân thành, thực tâm của mình cũng như thể hiện cho họ thấy được niềm đam mê – tình yêu sim số của mình là vô tận và mong muốn sở hữu số sim đó một cách thật lòng sẽ giúp cho những thương vụ mua lại số sim cực đẹp như vậy. Anh Phương cũng tiết lộ một số những đại gia sở hữu sim siêu đẹp như một người ở Ninh Bình sở hữu số thất quý toàn 9, hay như vị đại gia ở Hà Nội sở hữu số sim có 8 con số 8. Với những người này và những số sim siêu đẹp như vậy thì đôi khi để mua lại được còn phải trông chờ vào… cơ duyên, khả năng thuyết phục, tài đàm phán tuyệt vời của người mua.

Tìm hiểu về con đường lập nghiệp bằng nghề kinh doanh sim số, anh Thái Minh Phương chia sẻ, trước đây anh từng học K2 của trường Học viện Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, anh Phương không vội đi làm mà ở nhà tiếp tục nghiên cứu, thực hiện một số công việc theo niềm đam mê của mình. Rồi tình cờ, trong một lần di chuyển từ Hà Nội xuống Thường Tín (Hà Tây cũ) thăm một người bạn đi nghĩa vụ quân sự, anh Phương có tạt vào một cửa hàng sim để mua số sim điện thoại có đuôi phía sau là 8688 với giá 75 nghìn đồng. 

Mang số sim này về nhà, anh Phương đăng tin rao bán lên báo với giá 900 nghìn đồng. Khi đăng tin, anh Phương cũng không dám chắc là có người hỏi mua, nhưng không ngờ vài ngày sau đó có một vị kĩ sư xây dựng quê ở Ninh Bình đã đồng ý mua lại với đúng giá này và được anh Phương bớt lại một chút lộc may mắn.

Thấy việc kinh doanh sim số rất có tiềm năng, anh Phương mới quyết định đi tìm các số sim đẹp để bán lại. Một mình một xe máy chạy qua rất nhiều cửa hàng sim thẻ trên địa bàn Hà Nội, cứ thấy số nào đẹp thì mua lại. Mua một đồng, bán hai thậm chí ba đồng cứ như vậy sau đúng một năm tham gia thị trường sim số anh Phương đã có thể thực hiện những phi vụ trị giá cả trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng qua những lần tham gia đấu giá sim ủng hộ từ thiện và người cuối cùng dành phần thắng bao giờ cũng là anh Phương.

Từ chỗ khởi nghiệp bằng số tiền 2.650.000 đồng là tiền bạn bè mừng đám cưới, một năm kinh doanh sim số, anh Phương đã mua được nhà, được xe… Nói về giai đoạn này, anh Phương chia sẻ: “Đôi khi mọi việc diễn ra còn là cơ duyên, mình cũng cảm thấy sự phát triển của bản thân có chút gì đó may mắn nhưng “may mắn và thành công chỉ đến khi bản thân mình có những nỗ lực phi thường không ngừng nghỉ và lòng quyết tâm cao độ với công việc cũng như ngành nghề mình đang tham gia – kinh doanh sim số cũng là một ngành nghề”. Cho đến bây giờ mình tin rằng, lựa chọn lập nghiệp kinh doanh sim số là một quyết định đúng đắn”.

Nhiều thương vụ đình đám

Không đưa ra nhận xét về bản thân nhưng chỉ cần nhìn vào những thương vụ giao dịch các số sim siêu đẹp của anh Thái Minh Phương thì cũng có thể thấy được người đàn ông này có vị trí như thế nào trong giới kinh doanh sim số. Từng thực hiện nhiều thương vụ mua đi bán lại các số sim đẹp cho các đại gia ở khắp nơi, anh Phương chia sẻ, đúng là rất nhiều người có niềm đam mê sim số, khi mà tiền bạc không còn là vấn đề quan trọng thì lúc đó thì chiếc sim đẹp nó còn có một ý nghĩa như thể hiện vị thế của người chủ nhân.

Nói thêm về thương vụ mua lại số sim của chủ tịch tập đoàn Mai Linh, hiện nay, số sim này đã được chuyển nhượng lại cho một doanh nhân kinh doanh ngành điện tử tại Sài Gòn để dùng làm số hotline. Không tiết lộ giá trị của hợp đồng, anh Phương cho biết, người sở hữu số sim này đã đồng ý bỏ ra một số tiền không nhỏ, để có thể có được số sim phục vụ tốt cho công việc của mình.

Ngay cả số sim có tới 7 con số 6 hiện tại cũng đang được một đại gia Sài Gòn mua lại để dùng. Điều này chứng minh, với những số sim đẹp và siêu đẹp thì chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện bị “tồn hàng” bởi sim số là một “hàng hoá đặc biệt” nó chỉ có 1 số duy nhất càng để lâu càng có giá và ai là chủ sở hữu sẽ có toàn quyền định đoạt về giá bán ra cho sim số đó.

Kể về một số thương vụ mà bản thân trực tiếp giao dịch, anh Phương đặc biệt ấn tượng với cặp sim của mạng MobiFone và Viettel từng thuộc sự sở hữu của con trai một vị đại gia Cần Thơ. Người này có cặp sim có thất quý 9. Cùng một lúc bán hai số sim này với số tiền không hề nhỏ 5 tỉ, anh Phương đã dàn xếp người đứng ra để mua lại sau đó nó đã được bán cho một đại gia kinh doanh Vertu nổi tiếng tại Hà Nội. Sau nhiều năm giao dịch, ở thời giá hiện tại, anh Phương khẳng định hai số sim này có giá không dưới 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù có trả cao hơn thế nữa thì chủ nhân của nó hoàn toàn không có ý định bán.

Tiết lộ một kế hoạch còn đình đám hơn cả thương vụ mua lại số sim của chủ tịch tập đoàn Mai Linh, anh Thái Minh Phương cho biết vừa mới trả giá 500 nghìn USD cho một số sim có nhiều con số 8. Tuy nhiên, chủ nhân của số sim này khẳng định là chưa có ý định chuyển nhượng lại. Hiểu điều đó nên anh Phương chỉ đặt vấn đề nếu như lúc nào có nhu cầu bán lại số sim này thì hãy gọi cho anh.

Việc đi “săn” những số sim siêu đẹp thật sự không dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Đã là người dùng số siêu đẹp thì đều thuộc diện giàu có và dĩ nhiên, phải có những bí quyết đặc biệt để họ đồng ý bán. Nhưng trải qua bao nhiêu năm kinh doanh sim số, gắn sự nghiệp với những sim số đẹp anh Phương chia sẻ, thành quả anh có được không chỉ đơn thuần là lợi nhuận mà còn là rất nhiều người bạn đại gia giàu có hoặc đang giữ những vị trí cao trong nhiều lĩnh vực ở khắp mọi nơi và cho dù sau nhiều năm gặp lại họ vẫn dành những tình cảm đặc biệt trân trọng cho anh.

Bất kì ai từng giao dịch mua bán sim với anh sẽ đều trở thành bạn, thành tri kỉ và chỉ cần đọc đến số sim là anh Phương có thể nhớ rõ họ là ai, đã từng gặp ở hoàn cảnh thế nào thậm chí tên tuổi của họ, biển số xe họ đi hôm đó anh Phương vẫn còn nhớ mặc dù bản thân vị doanh nhân này đã từng giao dịch bán ra thành công tới hơn 50 nghìn số sim siêu đẹp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày