Đã bắt được hung thủ nổ súng bắn chết người Trung Quốc tại Đà Nẵng

Lao động, Theo 20:35 29/12/2015

Thông tin được ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết vào chiều 29.12.

Tuy nhiên, ông Thơ chưa tiết lộ danh tính hung thủ gây ra vụ nổ súng. "Đối tượng bị công an bắt ở nước ngoài sau đó được di lý về nước" - ông Thơ cho hay. Nguồn tin từ công an TP Đà Nẵng - cho biết, buổi họp báo công bố thông tin về vụ việc sẽ được tổ chức vào ngày mai (30.12).

Như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7h30 sáng 26.11, ông Li Mu Zi vừa dắt xe máy hiệu Exciter BS 43E1-29.758 ra trước cổng nhà (số 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng) để chở con đi học thì bị một thanh niên lạ mặt ngồi chờ sẵn ở quán bánh bèo gần nhà rút súng thủ sẵn trong người ra bắn.

Sau tiếng nổ lớn, ông Li Mu Zi lập tức ngã gục xuống đường cùng chiếc xe máy. Ông Li Mu Zi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng ra máu nhiều.

Theo một người dân sống gần đó, vào sáng sớm họ thấy một thanh niên (khoảng hơn 20 tuổi) ngồi ăn sáng tại quán gần kề ngôi nhà ông Li Mu Zi đang ở. Dù đã ăn xong nhưng thanh niên này ngồi chờ đó khá lâu chứ không đi.

Thấy ông Li Mu Zi vừa dắt xe ra khỏi nhà, thanh niên này rút súng ra bắn. Sau đó, người này thong thả lên xe nổ máy bỏ đi. Được biết, ông Li Mu Zi làm rể tại đây được 3 năm nay. Đây là vụ nổ súng giết người lần đầu tiên xảy ra tại Đà Nẵng.

Theo Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PC 72, Công an TP.Đà Nẵng), ngày 18.8.2012, PC 72 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Xu Xiande (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) do vi phạm quy định về: “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”.

Ông Xu Xiande là thông dịch viên trong các tour trên cùng ông Li Mu Zi. Sau bị trục xuất về nước, ông Li Mu Zi trở lại Việt Nam và làm rể ông Nguyễn Dững (trú tại số 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, tổ 89, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) được vài năm nay.

Clip hiện trường vụ nổ súng bắn chết ông Li Mu Zi: