Cư dân mạng chia sẻ hạt mùi miễn phí cho các bà mẹ có con nhỏ

Khanh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 17/04/2014

Hành động thiết thực này đã và đang làm ấm lòng các bà mẹ trước tình trạng bệnh sởi lan rộng, khi 4 bệnh viện lớn tại Hà Nội đã quá tải bởi bệnh nhi mắc sởi.

Những ngày này, câu chuyện về bệnh sởi với những biến chứng khôn lường, gây ra cái chết thương tâm cho hàng loạt trẻ nhỏ dường như đã trở thành chủ đề được quan tâm nhất đối với người dân. Không chỉ giới văn phòng, các bà mẹ trẻ hoặc những người đã có gia đình mới chú tâm và lo lắng thực sự, mà ngay cả giới trẻ và cư dân mạng cũng đều đặt những thông tin về bệnh sởi lên hàng đầu. 

Lên mạng, dễ dàng thấy cư dân mạng thi nhau share các thông tin về biến chứng của bệnh sởi, cũng như thương tiếc cho các bé không qua khỏi đợt dịch này. Ngoài ra, các mẹ còn truyền tay nhau đủ mọi phương pháp phòng tránh bệnh dịch, cách phân biệt sốt phát ban và sởi, cách phòng sởi của dân gian. Những ai có con, cháu đang trải qua ngày tháng khó khăn vì sởi, đều nhận được nhiều lời chia sẻ động viên, cả những sự giúp đỡ thực tế. Một trong những hành động thiết thực và nhận được nhiều thiện cảm nhất, chính là việc những bà mẹ trẻ có lòng hảo tâm, đã gom mua hạt mùi già ở các chợ đầu mối và phân phát miễn phí cho các gia đình có con nhỏ.

Ngay khi có thông tin cho rằng tắm hạt mùi già để phòng tránh bệnh sởi, giá mặt hàng này trong 2 ngày gần đây lên tới 180.000-300.000 đồng/kg, tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Thậm chí, đến ngày hôm nay, nhiều người bán hạt mùi già trên mạng đã công khai giá lên đến 500.000/kg, có mẹ đành cắn răng mua về tắm mong phòng được sởi cho con.

Tặng hạt mùi miễn phí trên Facebook



Topic thông báo phát miễn phí hạt mùi trên web Lamchame.

Trước tình hình giá hạt mùi tăng chóng mặt, hành động phân phát hạt miễn phí của nhiều cá nhân, đang được share trên mạng xã hội đã khiến các bà mẹ trẻ ấm lòng. 

Trên forum Lamchame, nhiều bà mẹ đã đăng topic tặng hạt mùi miễn phí, hoặc giới thiệu địa chỉ của người tặng. Nick Mom'sBi chia sẻ ở topic về người tặng hạt mùi miễn phí trên Facebook: "Chào các mẹ, em đọc được ở trên Facebook, có 1 mẹ đang tặng hạt mùi miễn phí cho các bé, có thông tin đầy đủ của mẹ ấy, các mẹ cần thì alo bạn ấy nhé! Em thấy trên này nhiều mẹ bán giá cao quá, thấy bài này liền chia sẻ luôn cho các mẹ, may quá, bên cạnh chúng ta vẫn có những tấm lòng".

Chủ nhân Facebook để lại số điện thoại và lời nhắn: "Trước dịch sởi đang diễn biến rất phức tạp và sự hoang mang của cha mẹ có con nhỏ, chẳng biết làm gì giúp các con ngoài sự lo lắng đến tột cùng. Mỗi ngày mở báo ra đọc tin, mở FB, đập vào mắt mình là những thông tin "bao nhiêu trẻ đã chết vì sởi và biến chứng của sởi". Đau lòng lắm các mẹ ơi. Chạy ra chợ mua hạt mùi về tắm cho con thì giá tăng chóng mặt.

Em có nhờ chị em mua cho 30kg hạt mùi quê (Chị em ở Thái Bình), em sẽ phát miễn phí cho các mẹ có con nhỏ, mỗi mẹ đăng ký em tặng 0,5kg hạt mùi khô (mùi ta) nhé. Coi như giúp được các con chút nào mình nhẹ lòng trước đại dịch chút đó".

Hành động này đã được các thành viên trên diễn đàn Lamchame ủng hộ nhiệt tình. Họ cảm thấy ấm lòng trước sự chia sẻ rất đỗi thiết thực và ấm áp của các bà mẹ trẻ.

Trên Facebook, một bà mẹ trẻ tên Linh cũng bỏ tiền túi ra mua 10kg hạt mùi già để tặng các mẹ trẻ có con nhỏ. Linh chia sẻ: "Mình chỉ tặng thôi không lấy tiền nong gì cả. Trong khi bệnh dịch hoành hành đang tràn ngập sự lo lắng, hoang mang thế này thì hành động thiết thực là tốt nhất. Mình cũng có con nhỏ nên rất hiểu".


Bà mẹ có Facebook Tivi cũng phân phát hạt mùi miễn phí

Ngoài việc chia sẻ hạt mùi miễn phí, cộng đồng mạng còn liên tục share các thông tin về cách chữa và phòng bệnh sởi mà không phải đến bệnh viện, nhằm tránh xa ổ dịch nguy hiểm. Ví dụ như share thông tin về địa chỉ bốc thuốc gia truyền miễn phí, khám chữa bệnh từ thiện không lấy tiền... Đây là những hành động sưởi ấm lòng người của cư dân mạng trong thời điểm khó khăn, khi dịch sởi hoành hành dữ dội nhất.



Chia sẻ thông tin về thầy thuốc gia truyền miễn phí.

Trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp, các bà mẹ tự truyền nhau kinh nghiệm phòng sởi bằng hạt mùi già. Tuy nhiên, xung quanh bài thuốc dân gian này vẫn còn có những ý kiến trái chiều.

Theo Vietnamnet, dầu rau mùi được sản xuất từ hạt giống của cây rau mùi là loại thảo dược có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm đau, giảm chuột rút và co giật, giảm buồn nôn, hỗ trợ tiêu hóa và điều trị các nhiễm trùng do nấm…

Dầu rau mùi đã được chứng minh là có khả năng kháng khuẩn. Việc ứng dụng đặc tính này của rau mùi trong ngành công nghiệp thực phẩm và y học có thể kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật, ngăn ngừa các bệnh lây qua đường thực phẩm và thậm chí trong điều trị các bệnh nhiễm trùng kháng kháng sinh.

Theo Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Nguyên Chủ tịch hội Đông Y Việt Nam cho biết việc phòng ngừa bằng rau mùi và hạt mùi tốt nhưng chỉ phòng bệnh. Khi trẻ bị sởi tuyệt đối không tắm hạt mùi. Có thể cho trẻ uống nước hạt mùi sắc. 

Tuy nhiên, báo Dân Việt dẫn ý kiến của lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) khẳng định, hạt mùi không hề có tác dụng phòng bệnh sởi như những lời đồn thổi. 

Theo lương y Trung, trong đông y, hạt mùi được sử dụng như một bài thuốc “thấu sởi”, để bệnh nhân chưa nổi ban sởi thì sẽ được kích thích để các ban nổi hết lên trên da, bệnh sẽ nhanh khỏi. Để sử dụng, người ta thường ngâm hạt mùi với rượu, sau đó dùng rượu để lau lên lưng, ngực, chân, bụng – những vùng mà ban sởi hay nổi.

Đối với những trẻ mới chỉ sốt, ho mà chưa nổi ban sởi thì người ta cũng dùng cách này để cho ban nổi nhanh hơn, dễ chẩn đoán sớm bệnh sởi để chữa trị và cách ly cho khỏi lây sang đứa trẻ khác. Như vậy, nó chỉ sử dụng cho người đã có sởi, chứ không phải để phòng sởi..

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày