CSGT ra quân truy bắt và xử lý triệt để xe "mù", xe độ trên đường phố Sài Gòn

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 17:54 20/10/2015

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, lực lượng CSGT Công an TP.HCM sẽ ra quân xử lý các loại xe 2 bánh không đảm bảo kỹ thuật (người dân hay gọi là xe “mù”, “xế độ”). Mục đích kêu gọi người dân không vì mưu sinh mà bất chấp tính mạng của mình.

15h trưa ngày 20/10, các đơn vị thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng tập trung xử lý những xe mô tô tự sản xuất, lắp ráp trái quy định, xe mô tô bị thay đổi khung, xe mô tô không có còi, đèn, biển số… vì những xe này không đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông trên đường phố.

16 copy-b3d34
Đợt ra quân lần này Phòng CSGT quyết tâm giải quyết triệt để xe vi phạm.

Đại điện Phòng PC67 - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho hiết: "Tính từ hôm qua (19/10/2015) đến 14h hôm nay chúng tôi đã lập biên bản 222 xe, tịch thu 131 xe.  Đa số xe vi phạm đều không đèn, không gương chiếu hậu. Những xe này thuộc về  người làm thuê, lao động nghèo chở thuê cho chủ các cơ sở kinh doanh"

Hầu hết những xe bị xử lý là xe dùng để chở hàng, giao hàng, thuộc những đời xe cup 81, 67, Dream,... được người lao động nghèo, người chở thuê "độ" lại, thay đổi màu sơn, khung, không biển số,...để di chuyển, những xe này sẽ bị xử lý và tịch thu. Những xe bị xử lý được phân thành 2 loại, gồm những người sử dụng xe “mù” để chở hàng hóa, và thanh thiếu niên thường xuyên độ xe để chạy tốc độ cao. Tuyệt đối không để phát sinh tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.

1 copy-b3d34
Vì chở thuê cho các cơ sở kinh doanh nên những "xế" này gọi điện thoại về báo tin khi bị bắt.

2 copy-b3d34
Những chiếc xe hầu hết là không đèn, không kính chiếu hậu...

7 copy-b3d34
Chiêc xe bị bể nát phần trước, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

6 copy-b3d34
Một chiếc xe tận dụng luôn phần hư hỏng để giữ sổ sách giao hàng.

11 copy-b3d34
Thậm chí có những chiếc xe bị rỉ xăng rất có thể bắt lửa và phát hoả khi người điều khiển không chú ý.

17 copy-b3d34
Trung tá Hà Văn Hùng cho biết phòng CSGT sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp nhằm mang đến sự an toàn cho người tham gia giao thông.

Trung tá Hà Văn Hùng cho biết: "Đợt này chúng tôi tổ chức ra quân tại các quận thuộc trung tâm thành phố như: 5, 6, 10, 11,..., những xe vi phạm thường do lao động nghèo, giao hàng thuê được chủ tiệm đưa để chở hàng. Khi bị xử lý, chủ phương tiện thường bỏ xe, xe không giấy nên rất khó giải quyết và xử lý. Tuy nhiên, đợt ra quân này chúng tôi sẽ xử lý triệt để những xe vi phạm nói trên".

10 copy-b3d34
Tiến hành kiểm tra số khung, sườn xe,... với những xe có giấy, nếu người vi phạm cố tình khai mang sẽ tiến hành lấy lời khai, giải quyết triệt để.

22-14feb
Một xe máy dùng dây để cột phần khung xe lại với nhau rất nguy hiểm. Anh Nguyễn Trung Tuấn (SN 1992, điều khiển) cho biết: "Tôi giao hàng thuê nên dùng xe tự "độ" lại, tôi không biết xe của mình vi phạm nhiều lỗi như vậy vì tôi chạy hàng ngày nên thấy nó vẫn an toàn, sau khi được CSGT giải thích thì đã hiểu, nhưng tôi là lao động nghèo nên muốn sắm một chiếc xe tử tế để đi làm cũng rất khó khăn".

Theo Phòng CSGT, khi ra quân xử lý, nhiều cơ sở kinh doanh vì có bạn hàng nên thường nói trước với nhau, chỉ điểm chốt xử lý để các tài xế chạy xe đi các hướng khác, hoặc vừa thấy cảnh sát đã vòng xe, rẽ bất ngờ để tránh nên gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Ngoài ra có nhiều xe bị tịch thu không có giấy, những chiếc xe như thế này chỉ có giá từ 1 triệu đến 3 triệu, nên người bị xử lý chấp nhận bỏ xe để sắm một chiếc khác rồi tiếp tục vi phạm.

3 copy-b3d34
Vừa phát hiện CSGT, người điều khiển đã quay đầu bỏ chạy, bất chấp phía sau có nhiều phương tiện đang lưu thông.

13 copy-b3d34
Vì mưu sinh, phụ nữ cũng chạy xe tự chế, chở ngập hàng hóa và đang tìm cách rẽ sang hướng khác để tránh chốt CSGT.

5 copy-b3d34
Khi "hết đường chạy" họ mới chấp nhận bị xử lý.

Trong đợt ra quân lần này, ngoài kiểm tra trên đường, phòng CSGT cũng có kế hoạch kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, thống kê có bao nhiêu hộ gia đình đang sử dụng xe “mù”.  Sau đó sẽ buộc họ ký cam kết chỉnh sửa lại hiện trạng phương tiện, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính vì thay đổi kết cấu phương tiện giao thông.

Điểm nổi bật của đợt cao điểm lần này chính là công tác xử lý của lực lượng CSGT sẽ quyết liệt hơn trong khâu kiểm tra giấy đăng ký xe có đối chiếu với số khung, số máy thực tế của phương tiện đã bị tạm giữ. Trường hợp phát hiện có sự thay đổi số khung, số máy thì trưng cầu giám định tại Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự, lấy lời khai người điều khiển, chủ phương tiện, chuyển hồ sơ vụ vi phạm sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày