CSGT Hà Nội giúp sĩ tử bị lạc đường đến điểm thi

P.V, Theo Trí Thức Trẻ 11:36 03/07/2014

Tổ công tác đội CSGT số 14 đã cử cán bộ sử dụng xe mô tô CSGT giúp sĩ tử đến địa điểm thi an toàn để chuẩn bị cho kì thi Đại học diễn ra vào ngày 4/7.

Khoảng 9h ngày 2/7, tổ công tác thuộc đội CSGT số 14, Công an Thành phố Hà Nội gồm đồng chí Thượng úy Ngô Đức Cảnh, Trung tá Phạm Văn Hồng, Trung úy Nguyễn Minh Tiến, Trung úy Nguyễn Văn Hoàng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đường Giải Phóng - Kim Đồng (khu vực bến xe Giáp Bát) đã giúp đỡ 1 học sinh nữ bị lạc đường đến điểm thi an toàn.
 
Sĩ tử được lực lượng CSGT tận tình giúp đỡ là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1996, ở xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Nhung đang từ quê đến Hà Nội dự thi Đại học tại địa điểm trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Do không biết đường nên Nhung đã bị lạc xuống đường Kim Đồng. Lực lượng CSGT đã động viên sĩ tử Nhung và đưa sĩ tử này đến địa điểm thi an toàn.

CSGT đã có mặt từ sớm làm nhiệm vụ phân làn và đảm bảo giao thông trước khu vực đăng ký dự thi thông suốt.

Tương tự, sĩ tử  Lê Văn Cương (Sinh năm 1996, ở thôn Ngoại, Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam) bị lạc trên đường từ quê đến Hà Nội dự thi đại học tại điểm thi nhà H khu A, Học viện kỹ thuật quân sự (đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy). Tổ công tác đội CSGT số 14 đã cử cán bộ sử dụng xe mô tô CSGT đưa nam sinh đến địa điểm thi an toàn để chuẩn bị cho kì thi Đại học diễn ra vào ngày 4/7.

Trước đó, vào ngày 1/7, các chiến sĩ CSGT thuộc đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ trên tuyến Đền Lừ -Tam Trinh đã giúp đỡ 2 nam học sinh trên đường tìm địa điểm thi đại học bị lạc đường. 2 học sinh tên là Nguyễn Quốc Cường (SN 1996, trú tại Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang) đang trên đường từ quê đến địa điểm thi tại trường THCS Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội và thí sinh Đào Gia Huy (SN 1996, trú tại tổ 22 Hồng Hà, Yên Bái) từ quê đến địa điểm thi tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trước đó vào chiều 25/6, triển khai kế hoạch đảm bảo giao thông dịp tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho hay cán bộ các đơn vị trên tinh thần tận tình sẽ giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh đến điểm thi an toàn.

Ông Thắng chỉ đạo, ngoài việc đảm bảo không xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trong thời gian tuyển sinh, các đội cảnh sát giao thông sẽ có lực lượng, phương tiện (ôtô, môtô) túc trực tại bến xe, ga tàu để hướng dẫn thí sinh và người nhà đến các địa điểm thi.

“Trường hợp họ không biết đường, không có phương tiện, cảnh sát giao thông trực tiếp đưa đi hoặc qua các lực lượng khác giúp thí sinh, người nhà đến các địa điểm thi khi có yêu cầu”, Đại tá Thắng thông tin.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày