Con đường mang tên quần đảo Hoàng Sa đẹp như tranh vẽ ở Đà Nẵng

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 25/05/2015

Đường Hoàng Sa như dải lụa mềm, được bao bọc bởi dãy núi đá sừng sững và bờ biển hiền hòa xanh thẳm quanh năm. Từ độ cao của con đường ven biển tuyệt đẹp này có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh vật thu nhỏ của thành phố sông Hàn thơ mộng.



 Con đường mang tên Hoàng Sa có chiều dài hơn 15km, bắt đầu từ Bãi Bắc (bán đảo Sơn Trà) và kéo dài tới đường Nguyễn Công Trứ.


Đây là con đường to đẹp ven Biển Đông, bao quanh bán đảo Sơn Trà và ôm trọn cả phần phía Đông Nam của thành phố.


Đây cũng là con đường duy nhất dẫn đến chùa Linh Ứng - ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Nẵng, được du khách khắp nơi tìm về.


Càng lên cao trên cung đường Hoàng Sa, du khách có thể ngắm toàn cảnh hơn về thành phố biển Đà Nẵng thơ mộng.


Nằm giữa biển và vách núi đá, đường Hoàng Sa dẫn về khu rừng già Sơn Trà hùng vĩ. Đây là con đường ven biển vẫn còn giữ nguyên những nét hoang sơ, gần gũi của tự nhiên, đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. 


Dọc đường Hoàng Sa là hai bên lan can đường xuất hiện hình ảnh những chú khỉ đá ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đây cũng là điểm để du khách có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi có dịp đặt chân đến con đường này.


Cung đường bao quanh bán đảo Sơn Trà vòng vèo, khúc khuỷu nhưng lại là sự lựa chọn tuyệt vời đối với những người ưa mạo hiểm. Chính nhờ sức hút khó cưỡng con đường Hoàng Sa trở thành địa điểm pose ảnh lý tưởng cho nhiều người dân và du khách.



Nơi đây được nhiều đôi uyên ương lựa chọn để chụp ảnh cưới, là chỗ khám phá núi rừng hùng vĩ của dân Phượt và là nơi ghi hình yêu thích của nhiều đoàn làm phim.


Chắc chắn rằng con đường biển với vẻ đẹp lãng mạn và nguyên sơ này sẽ khiến du khách mê mẩn và nhớ mãi sau những lần trải nghiệm đầy thú vị.