Chùm ảnh: Thế giới đen tối bên trong những nhà tù chật như nêm ở Brazil

, Theo Trí Thức Trẻ 09:34 11/06/2014

Những cổ động viên quá khích sử dụng bạo lực trong kỳ World Cup 2014 tại Brazil sẽ bị giam giữ tại những nhà tù khủng khiếp của đất nước này.

Nhiếp ảnh gia người Ý Giuseppe Bizzarri đã có cơ hội đặt chân vào bên trong những nhà tù nổi tiếng nhất ở Sao Paulo. Theo mô tả của ông, những nhà tù này luôn trong tình trạng quá tải, các tù nhân nằm ngổn ngang khắp nơi và bạo loạn luôn có nguy cơ bùng phát.

Các nhà tù cũng sẽ là nơi giam giữ những cổ động viên quá khích sử dụng bạo lực gây ra những vụ ẩu đả trong kỳ World Cup năm nay.


Nhiếp ảnh gia Bizzarri đã có cơ hội vào bên trong những nhà tù lớn ở Sao Paulo.



Cảnh tượng kinh hoàng tại nhà tù.

Bizzarri đã sống ở Brazil 20 năm, ông nói rằng: "Nhà tù ở đất nước này giống như những "trường đại học" dành cho các tội phạm. Các nhóm tội phạm kết nối với nhau và thậm chí còn có thể gửi cả những bản kế hoạch cho người ở bên ngoài. Các tù nhân từng bị đối xử rất tồi tệ nhưng tình hình đã thay đổi kể từ sau khi xảy ra các cuộc bạo loạn đẫm máu trong các nhà tù ở Sao Paulo, nơi mà hầu hết người dân đều là tội phạm". 

Sao Paulo cũng chính là địa điểm sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và Uruguay tại vòng chung kết World Cup 2014. Không khí trong các nhà tù ở Sao Paulo khiến cho người khác phải ngạt thở. Trong một khoảng không gian chỉ vừa kê một chiếc giường đơn thì có tới năm tù nhân cùng nằm chen chúc, quần áo cùng vật dụng của các phạm nhân vắt khắp nơi...


Những buồng giam bị nêm chặt bởi tù nhân và quần áo, đồ dùng của họ.


Những tù nhân tinh ranh và kết nối chặt chẽ với nhau đến mức có thể gửi cả những bản kế hoạch ra bên ngoài.



Có tới năm tù nhân nằm chen chúc trong khoảng không gian chỉ kê vừa một chiếc giường đơn.



Một vụ bạo loạn đẫm máu đã xảy ra trong nhà tù Carandiru ở Sao Paulo vào năm 1992. Một số cảnh sát đã nổ súng bắn chết các tù nhân từ đó tổ chức được cho là đầu não của các tội phạm ở bang này.



Việc buôn bán, vận chuyển thuốc phiện và súng do một tổ chức này kiểm soát.




Các nhà tù ở Sao Paulo luôn trong tình trạng quá tải. Theo nhiếp ảnh gia người Ý thì hầu hết người dân nơi đây đều là tội phạm.





Lao là căn bệnh đe dọa tất cả các tù nhân ở Brazil, những nạn nhân mãn hạn tù sau đó còn lây nhiễm căn bệnh này cho nhiều người dân bên ngoài.



Nhà tù là chốn tàn bạo, không một tên tội phạm nào muốn kết thúc cuộc đời mình ở nơi đây.



Tổ chức đầu não của tội phạm ở Sao Paulo đã gây ra hai cuộc bạo loạn tấn công vào khu nhà ở của cảnh sát, các ngân hàng và tòa nhà lớn ở bang này.


Nhiếp ảnh gia Bizzarri cho biết các tù nhân ở Sao Paulo từng bị đối xử rất tàn bạo.


(Nguồn: Theo Dailymail)