Cháy lớn tại cửa hàng tạp hóa ở Thái Nguyên, 2 ông cháu thiệt mạng

Lao Động, Theo 15:56 29/12/2015

Vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở TP Thái Nguyên rạng sáng nay đã khiến cho hai ông cháu ở cửa hàng thiệt mạng, một người bị bỏng nặng và hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 29.12, tại tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) do anh Nguyễn Công Bằng làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có 5 người đang ngủ. Nhiều người dân phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại cửa hàng trên nên hô hào chữa cháy. Tuy nhiên đám cháy quá lớn, người dân ngay lập tức gọi điện cho cơ quan chức năng.

Vụ cháy đã khiến ông Nguyễn Văn Tòng (sinh năm 1942) - bố đẻ anh Bằng và cháu Nguyễn Tuấn Hải (sinh năm 1998) là con trai anh Bằng tử vong, anh Bằng sau khi thoát khỏi đám cháy cũng bị bỏng nặng và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Hai chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngay trong sáng 29.12, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến hiện trường thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân và vào viện thăm chiến sĩ công an bị thương. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 Hiện trường vụ cháy

 Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi nạn nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày