Cháu bé 6 tuổi bị người lạ đưa ra khỏi bệnh viện, lột bông tai

Trọng Nghĩa, Theo Trí Thức Trẻ 09:26 06/04/2014

Trong lúc chờ mẹ làm thủ tục nhập viện cháu bé 6 tuổi bị người lạ đưa ra khỏi bệnh viện và lột bông tai.

Sau 7h tìm kiếm, đến 18h30' chiều ngày 5/4 công an quận 10 (TP.HCM) đã tìm thấy cháu bé Lý Thị Thanh Thanh (SN 2008) con chị Đặng Thị Thu Nga (SN 1985) ngụ phường 6 thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bị mất tích trong Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Cháu bé 6 tuổi bị người lạ đưa ra khỏi bệnh viện, lột bông tai 1
Chị Nga nhận lại con gái tại công an phường 10, quận 10.

Trong lúc chờ mẹ làm thủ tục nhập viện, cháu Thanh đứng phía sau nhưng khi mẹ qua quầy khác làm thủ tục tiếp thì không thấy cháu nên hoảng loạn đi tìm. 

Nhận tin báo, công an phường 10 đã tiến hành tìm kiếm trên địa bàn và thông báo cho những phường bên cạnh để phối hợp tìm kiếm cháu bé. Qua camera của Bệnh viện, công an phường 10 xác định một người phụ nữ trung niên, mặc áo hoa đen sát nách, quần trắng cao khoảng 1m60 dẫn cháu Thanh đi ra ngoài. 

Cháu bé 6 tuổi bị người lạ đưa ra khỏi bệnh viện, lột bông tai 2
Người phụ nữ dắt cháu Thanh ra khỏi bệnh viện Nhi Đồng 1 (Ảnh công an cung cấp).

Đến khoảng 17h, Công an phường 4 (quận 4) thông báo một bé gái có đặc điểm như Thanh đang đi lạc ở một hồ bơi trên địa bàn. Chị Nga được công an chở xuống nhận diện và xác nhận đúng là con gái đang mất tích.

Theo lời kể của cháu Thanh, khi không nhìn thấy mẹ cháu đi tìm thì có một người phụ nữ dắt cháu đi ra ngoài và đưa lên xe một phụ nữ khác đang chờ sẵn bên ngoài. Trên đường đi người phụ nữ ngồi sau liên tục dụ dỗ cháu Thanh để gỡ đôi bông tai. Sau khi gỡ được bông tai của cháu bé, hai người phụ nữ này bỏ cháu Thanh bên hồ bơi ở phường 4, quận 4.

Hiện công an quận 10 đang tiếp tục điều tra xác minh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày