Cháu bé 13 tháng tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vì bảo mẫu kéo ngã?

Lao động, Theo 15:31 16/10/2015

Theo lời những em nhỏ xung quanh, lúc cháu Phát bỏ chạy thì cô Kiều nắm cổ áo kéo lại dẫn đến té ngã, gây chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, người giữ trẻ khẳng định: Trong lúc đùa giỡn, cháu Phát đã tiểu tiện lên người chị ruột của mình và bị em này xô ngã…

Sáng nay (16.10), Chủ tịch UBND phường Lê Bình Nguyễn Văn Tám đã ký quyết định đình chỉ không thời hạn đối với điểm giữ trẻ gia đình Kiều Ngân (số 32/1 khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng) để chờ ngành chức năng điều tra làm rõ vụ cháu bé Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi, KV Yên Bình, P.Lê Bình, Q.Cái Răng) bị chấn thương nặng sau khi được gia đình gửi tại điểm giữ trẻ này.

Theo lời chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, mẹ cháu Phát), vào sáng ngày 15.10, sau khi cho bé Phát ăn cháo, chị đưa con đến gửi tại nhóm giữ trẻ như mọi ngày. Trước đó, chị hai của bé Phát là bé Bùi Ngọc Khánh Vy (4 tuổi) cũng được gửi tại đây.

Đến khoảng 12g trưa cùng ngày, cô Nguyễn Thị Lam Kiều (43 tuổi), chủ nhóm trẻ Kiều Ngân gọi điện báo cho chị biết, bé Phát đang ngủ trên võng, thì giật mình thức dậy, khóc la inh ỏi, mình mẩy co lại nên gọi điện thoại kêu chị đến rước về.

Đến nơi, chị Oanh thấy con mình mắt đứng tròng với những biểu hiện bất thường, nên chị hốt hoảng vội đưa bé đến trạm y tế phường để khám. Do tình trạng nghiêm trọng, nên cháu Phát liên tục được chuyển đến bệnh viện quận Cái Răng, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, sau đó là bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Cháu Phát nhập viện lúc 15h45 ngày 15.10 trong tình trạng hôn mê, bệnh nằm yên, đồng tử mắt phải 3mm phản xạ ánh sáng (-), mắt trái phản xạ ánh sáng (+), da niêm hồng. Đặc biệt là có vết sây xát vùng đỉnh đầu, liệt nửa người trái.

Qua chụp CTscan cho thấy máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải (có sẳn tuyến trước chuyển). Ngay sau đó, các bác sĩ đã làm xét nghiệm máu, phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ dưới màng cứng giải áp. Hiện cháu Phát vẫn còn mê, thở máy (Có sử dụng thuốc an thần), đồng tử bên phải 3mm có phản xạ ánh sáng chậm, đồng tử bên trái 1,5mm phản xạ ánh sáng (+). Tình hình cháu Phát vẫn rất nghiêm trọng, đang điều trị tích cực và theo dõi đặc biệt.

1-3bd36
Bà Nguyễn Thị Lam Kiều (43 tuổi), chủ nhóm trẻ Kiều Ngân.

2-3bd36
Ngành chức năng đến làm việc tại điểm giữ trẻ Kiều Ngân.

3-3bd36
Điểm giữ trẻ Kiều Ngân.

Chị Oanh cho biết thêm: Hôm xảy ra vụ việc, nhiều cháu bé được gửi tại điểm giữ trẻ này về nói lại là vào buổi ăn trưa, cô Kiều chan canh đút cho cháu Phát ăn, nhưng Phát không chịu ăn nên cô nắm tóc kéo ngược ra sau. Cháu Phát bỏ chạy thì cô Kiều nắm cổ áo kéo lại dẫn đến té ngã.

Tiếp xúc với báo chí, cô Kiều khẳng định: Vào hôm đó, cháu Phát có giỡn với chị ruột của mình là cháu Vy, rồi tiểu tiện lên người Vy nên bị chị xô ngã. Sau đó, cháu Phát được đưa lên võng nằm, chưa có biểu hiện gì khác thường. Tuy nhiên, sau đó, cháu Phát giật mình thức dậy, khóc la inh ỏi, mình mẩy co lại, nên cô Kiều gọi điện báo cho gia đình hay để rước cháu về.

Theo tìm hiểu của PV, điểm giữ trẻ Kiều Ngân do ông Huỳnh Văn Bé Sáu làm chủ và được cấp phép hoạt động từ năm 2012; bà Nguyễn Thị Lam Kiều (43 tuổi) - người trực tiếp giữ trẻ hàng ngày là vợ ông Sáu.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Clip một số hình ảnh liên quan đến vụ việc: