Bị xịt hơi cay, hành khách cướp vô lăng xe taxi Mai Linh bỏ chạy

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 13:19 01/11/2015

Bị 1 nhóm đối tượng vây lại và xịt hơi cay vào trong xe, hành khách của hãng taxi Mai Linh cướp vô lăng của tài xế phóng đi để thoát thân.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 31/10, tài xế Phạm Văn Viết (SN 1973, trú phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai) điều khiển xe taxi Mai Linh mang BKS 81A-077... chở 1 đôi nam nữ, đến ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng - Hai Bà Trưng (TP Pleiku) thì bị 1 nhóm đi trên xe ô tô chặn đầu. 

Khi xe vừa dừng lại, cô gái ngồi trong xe taxi mở cửa ra, nhóm thanh niên đi trên ô tô đã xịt hơi cay vào xe. Bị xịt hơi cay, tài xế taxi bước xuống xe, ngay lập tức vị khách đóng cửa điều khiển xe chạy mất.

2-22638
Tài xế taxi bị hành khách tự ý cướp vô lăng bỏ chạy.

Qua thiết bị giám sát hành trình, phát hiện chiếc xe đang chạy trên Quốc lộ 14 hướng về huyện Chư Sê, ngay lập tức, hãng Mai Linh điện báo cho công an biết và điều 13 xe khác đuổi theo taxi bị hành khách chiếm mất.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã chốt chặn tại thị trấn Chư Sê. Khi phát hiện taxi khả nghi, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng. Nam thanh niên chấp hành nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Lực lượng chức năng đưa nam thanh niên này về Công an huyện Chư Sê. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người nam thanh niên có một ít chất bột màu trắng được đối tượng khai nhận ban đầu là ma túy đá.

Thông tin ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Phi Dũng (SN 1985, trú thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa). Dũng phủ nhận việc cướp xe taxi mà cho rằng mình bị nhóm thanh niên đuổi đánh nên đã tự ý lấy xe taxi chạy trốn. 

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.Pleiku cho biết, đơn vị đã trực tiếp làm việc với các bên liên quan. Qua xác minh ban đầu, đối tượng Dũng không có hành vi cướp xe taxi. Khi sự việc xảy ra, Dũng và tài xế xe taxi bị 1 nhóm thanh niên khác xịt hơi cay, đối tượng này sợ bị đánh nên đã tự ý lái xe taxi bỏ trốn. 

Hiện Công an TP.Pleiku tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.