Bé 8 tháng tuổi nằm trong phòng trọ bị bồn nước rơi đè chết

Trí Kiên, Theo Trí Thức Trẻ 20:59 04/09/2015

Chiều ngày 4/9, một bé gái 8 tháng tuổi cùng mẹ nằm trong phòng trọ bất ngờ bị bồn nước (loại 1.500 lít) từ tầng thượng của căn nhà 4 tầng rơi xuống, xé rách mái tôn đè chết tại chỗ.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều 4/9, tại khu nhà trọ số 4/7/1, đường số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 20 phút, một cơn mưa lớn kéo đến kèm gió lốc mạnh tại khu vực Thủ Đức khiến thùng phi nước 1.500 lít từ trên tầng 4 khu nhà trọ rơi xuống mái tôn, đúng lúc chị Ly đang bế con ở trong phòng trọ và đè trúng 2 mẹ con.

a-4-bbcf0
Dãy nhà trọ nơi bé gái 8 tháng tuổi tử vong do thùng phi nước đè lên.

Nhiều người chạy ra kiểm tra thì thấy chị Ngô Thị Ly (khoảng 30 tuổi) cùng con gái là bé Phạm Ngô Bình Ngân (8 tháng tuổi) nằm kẹt dưới bình nước inox (loại 1.500 lít). Bé Ngân lúc này đã tử vong, riêng chị Ly thoi thóp, nằm kẹt dưới bình nước biến dạng sau khi bị rơi.

a-3-bbcf0
Mái tôn nhà trọ bị thùng phi nước 1.500 lít đè lên nát tươm, vật dụng xung quanh ngôi nhà cũng bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi phát hiện hai mẹ con, người dân đã đưa chị Ly đi cấp cứu và trình báo với cơ quan chức năng. Công an quận Thủ Đức và chính quyền phường Hiệp Bình Phước đã có mặt để xử lý vụ việc.

Thông tin từ người dân ở gần hiện trường cho biết bồn nước rơi nằm trên tầng thượng của căn nhà 4 tầng do ông Tín và bà Hòa làm chủ. Một số nhân chứng cho biết bồn nước được đặt chênh vênh phía trên và không được gia cố an toàn từ lâu nay.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày