Bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não tại điểm giữ trẻ vẫn đang nguy kịch

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 22:27 17/10/2015

Người mẹ trẻ nước mắt ngắn dài, cả đêm không ngủ để trực bên ngoài phòng cấp cứu BV Nhi đồng 2 (TP. HCM), mong sao được nghe tiếng khóc của con mình. Hiện tại tình hình sức khỏe của bé vẫn đang rất nghiêm trọng, chưa thể tiên lượng được gì.

Chiều ngày 17/10, có mặt tại bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng của chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, mẹ bé trai 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não tại nhà trẻ) vì đã gần 24h qua chị không thể nào chợp mắt được. "Làm sao mà ngủ được kể từ khi chuyển viện ở Cần Thơ lên Bệnh viện Nhi đồng 2, tôi chưa một lần được nghe tiếng khóc của con. Nhìn con hôn mê sâu, không biết gì, khiến tôi như chết lặng", người mẹ nghẹn ngào.

3-31656
Người mẹ thức ngày đêm chỉ để mong con cất tiếng khóc tỉnh lại sau khi bị chấn thương nặng.

"Thôi đừng buồn nữa con, cố gắng đợi tin tốt từ các bác sĩ, mẹ sẽ luôn ở bên các con", bác Nguyễn Thị Lệ (mẹ chồng chị Oanh) an ủi con dâu.

Bà Lệ cho biết, cháu nội bà là bé Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi) khi được gửi ở nhóm trẻ Mầm non Tư thục Kiều Ngân (thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ) thì bị tai nạn chấn thương sọ não mà chưa rõ nguyên nhân.

Lau vội nước mắt, chị Oanh thở một hơi dài rồi chia sẻ: "Sáng 15/10, tôi cho cháu Phát ăn cháo ở nhà xong thì đưa bé đến nhóm trẻ. Đến khoảng 12h cùng ngày, cô Kiều chủ nhóm trẻ Kiều Ngân gọi điện báo: bé Phát đang ngủ, giật mình thức dậy, khóc nhiều, chị mau mau đến nhanh để rước con nha. Nhưng khi tôi đến nơi thì thấy bé Phát mềm oặt, mắt đứng tròng. Tôi tức tốc đưa bé đến trạm y tế phường Lê Bình thăm khám. Tại đây, nhân viên y tế cho biết bé đang nguy kịch nên đã kêu tôi đưa bé đến bệnh viện quận Cái Răng gấp".

4-31656
Hình ảnh bé Phát trước khi bị chấn thương sọ não chưa rõ nguyên nhân tại nhà trẻ.

Tuy nhiên theo chị Oanh, mặc dù đã chuyển con lên tuyến bệnh viện quận nhưng tình trạng sức khỏe con chị vẫn không mấy khả quan. "Thấy tình trạng tiếp tục có diễn biến xấu, bác sĩ tại bệnh viện quận Cái Răng tiếp tục chuyển con tôi sang bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Sau khi chụp X quang, thấy bé bị tụ máu màng não trái, bệnh viện đã chuyển bé qua bệnh viện Hoàn Mỹ chụp CT rồi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ phẫu thuật và điều trị tiếp. Hành trình điều trị gian nan là vậy nhưng đến giờ đứa con trai bé bỏng vẫn chưa thể cất tiếng khóc đòi mẹ", chị Oanh nói trong nước mắt.

Hiện tại, ngoài chị Oanh còn có những người anh em họ hàng cũng như chồng chị đã đến bệnh viện Nhi đồng 2 để chờ tin bé Phát. "Tôi và vợ đến với nhau được khoảng 7 năm nay và có 2 mụn con. Bé Phát là con trai út, trên bé còn có người chị gái 4 tuổi. Những tưởng sau năm tháng vất vả, gia đình sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn thì đứa con bé bỏng mới hơn 1 tuổi đã gặp nạn. Thật sự hiện giờ tôi không nghĩ gì nhiều, phía nhà trẻ kia thì hãy để cơ quan chức năng điều tra, tôi lo cho con trai quá...", anh Bùi Văn Khương (cha của bé Phát) tâm sự.

1-31656
Bà nội bé Phát cũng đang túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho cháu.

Anh Khương còn cho biết thêm, vợ chồng anh quyết định gửi con trai vào nhà trẻ Kiều Ngân, đứa con gái đầu của anh là Bùi Ngọc Khánh Vy cũng đang được gửi vào đây. Sau khi con trai bị tai nạn chấn thương sọ não chưa rõ nguyên nhân, gia đình anh cũng đã đón con gái về và hiện ông nội vẫn đang chăm sóc ở quê nhà. "Gia đình tôi chỉ gửi con trai vào nhà trẻ này mới được 4 ngày thì xảy ra chuyện", anh Khương cho hay.

Một bác sĩ đang điều trị và theo dõi tình hình sức khỏe các bệnh nhi tại Khoa Hồi sức Chống độc Tích Cực cho biết, bệnh nhi Phát nhập viện vào khoảng chiều tối ngày 16/10 trong tình trạng hôn mê. Hiện tại tình hình sức khỏe của bệnh nhi này vẫn đang rất nghiêm trọng, chưa thể tiên lượng được gì. "Chúng tôi không thể nói trước được gì về tình trạng sức khỏe của bé Phát vào lúc này vì vẫn đang tích cực theo dõi diễn biến", bác sĩ điều trị nói.

2-31656
Cả gia đình ngồi nép mình bên hành lang bệnh viện và luôn hướng cửa phòng bệnh chờ mong tin về sức khỏe bé Phát.

Liên quan đến sự việc có hay không bảo mẫu nhà trẻ tư thục Kiều Ngân có hành vi hành hạ bé Phát bị chấn thương nặng thì UBND phường Lê Bình (quận Cái Răng, Cần Thơ) đã tiến hành tạm đình chỉ hoạt động để cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Được biết, nhà trẻ Kiều Ngân hoạt động đã được 3 năm, có phép và có 4 người phụ trách.

Hiện tại Công an quận Cái Răng và Viện KSND vẫn đang phối hợp điều tra xác minh vụ việc này.