Bắt tạm giam tài xế xe khách chạy 85km/h tông xe Camry làm 6 người chết

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 03/05/2015

Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế xe khách chạy với tốc độ 85km/h gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người thiệt mạng, 1 phụ nữ mang thai nguy kịch.

Chiều 2/5, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định  khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Nhật Phương (SN 1973, trú P.5, TP. Đông Hà, Quảng Trị), tài xế xe khách 74B để điều tra, làm rõ hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 3, điều 201, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/4, xe ô tô hiệu Camry mang BKS 43A đang lưu thông trên đường từ khu du lịch Bà Nà hướng về trung tâm thành phố, khi đến ngã tư giao nhau với đường Nam Hải Vân thì bị xe khách giường nằm mang BKS 74B đang lưu thông theo hướng ngược lại đâm trực diện. Xe khách chạy với tốc độ cao, kéo lê ô tô gần 100 mét và chiếc xe Camry bị vỡ vụn.


Hiện trường xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết và 1 người nguy kịch.

Hậu quả khiến 6 người thiệt mạng, trong đó 4 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Chị Nguyễn Thị Hương Mai (24 tuổi), người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn đang mang thai, bị chấn thương sọ não, gẫy xương đùi trái và hiện cũng đang nguy kịch.


Người nhà đang lo lắng cho tính mạng của chị Mai trước khoa hồi sức.
 
Được biết, chiều ngày 1/5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Nguyễn Chí Thức - gia đình có 3 người thân tử vong trong vụ tai nạn, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh vụ tai nạn này để răn đe, giáo dục ý thức của người tham gia giao thông và yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm làm biển báo giao thông tại “điểm đen” này, để xảy ra tai nạn thảm khốc.


Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của các nạn nhân.

Theo quan sát của PV, sáng ngày 2/5, TP Đà Nẵng đã cho lắp biển báo nguy hiểm tại khu vực xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Hệ thống đèn xanh đỏ cũng đã hoạt động.

Còn về phần gia đình các nạn nhân, hiện thi thể của 6 người bị nạn đã được đưa về nhà để lo mai táng. Những ngày qua, có rất đông người đến chia buồn với gia đình nạn nhân.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày