Bão mới đe dọa tấn công Nam Trung Bộ

Vn Media, Theo 09:46 14/11/2013

Áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, dự báo mạnh lên thành bão và tấn công các tỉnh Nam Trung Bộ trong ngày mai. Từ chiều nay (14/11), nhiều nơi mưa rất to.

Hồi 4 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Bão mới đe dọa tấn công Nam Trung Bộ 1
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Đến 4 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận từ chiều tối nay (14/11) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Từ chiều nay, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm nay, vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

12 người chết, hơn 80 người bị thương do bão HaiYan

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 14, tính đến hết ngày 12/11 đã có 12 người chết, 2 người mất. Đã tìm thấy thi thể của 2 người mất tích ở Quảng Ninh.

Bão cũng làm bị thương 89 người, tăng 05 người ở Quảng Ninh so với thông tin 1 ngày trước.

Trước diễn biến mới của cơn áp thấp nhiệt đới này, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và các Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tiếp tục thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động về nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Tùy theo diễn biến cụ thể của áp thấp nhiệt đới để chủ động xác định thời điểm cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu nhỏ hoạt động ven bờ. Kiểm tra và có phương án bảo vệ an toàn người dân sinh sống ven biển, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản…

Các tỉnh Trung bộ chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và an toàn các khu dân cư sinh sống ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Đặc biệt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (14/11):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, có nơi 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác, từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20– 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ, phía nam có nơi 30 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày