Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang

, Theo Mask Online 20:15 11/11/2014

Mất đi người yêu, <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/tam-su-dam-nuoc-mat-cua-ban-gai-dj-tre-tu-nan-trong-vu-xe-dien-o-ha-noi-20141110053620549.chn" target="_blank">Hà Châu</a> (bạn gái của Hoàng Anh – nạn nhân tử vong trong vụ “xe điên” xảy ra chiều 9/11 trên phố Bà Triệu, Hà Nội) liên tục khóc ngất trong đám tang bạn trai.

Chiều 11/11, bao trùm lên ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ 351, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội là những tiếng khóc xé lòng, xót thương cho chàng trai trẻ Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi) là một DJ ( người chỉnh nhạc, người mix nhạc) - nạn nhân bị tử vong trong vụ “xe điên” gây tai nạn liên hoàn trên phố Bà Triệu (Hà Nội) chiều 9/11 vừa qua.

Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang 1

Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang 2
Nghe tin Hoàng Anh mất, nhiều người dân trong khu phố lặng lẽ đến viếng. 

2 ngày sau khi xảy ra tai nạn đáng tiếc, gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Hoàng Anh. Mất đi người con trai duy nhất trong gia đình, ông Nguyễn Văn Thanh (bố Hoàng Anh) suy sụp hoàn toàn. Đến giờ phút này, ông Thanh vẫn không tin phút chốc đã mất đi đứa trai con hiền lành, ngoan ngoãn.

Ngồi bên cạnh linh cữu của con, chị Nga đau đớn, dằn vặt bản thân. Những giọt nước mắt của người mẹ gần như cạn khô từ khi nghe tin Hoàng Anh được đưa vào viện cấp cứu sau tai nạn nhưng đã ra đi mãi mãi.

Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang 3

Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang 4
15h chiều 11/11, người nhà đưa linh cữu nạn nhân mai táng.

“Con ơi, sao con lại nỡ để bố mẹ ở lại một mình. Mất con rồi những ngày tới bố mẹ sẽ sống sao đây. Con ơi, con về với bố mẹ đi”, chị Nga khóc ngất.

Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang 5

Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang 6
Mất đi người yêu, Hà Châu khóc ngất trong đám tang.

Trong đám tang chàng DJ xấu số, người ta không thể không chú ý đến cô gái trẻ khóc nức nở có lúc ngất đi. Đó là Hà Châu (sinh năm 1999, ở Kim Ngưu (Hà Nội) - người yêu của Hoàng Anh. Với cô, Hoàng Anh là người tốt bụng. Luôn chỉ bảo cô những điều đúng sai trong cuộc sống. Sự ra đi đột ngột của Hoàng Anh khiến cô gái trẻ không thể tin đó là sự thật, nỗi đau chất chứa trong lòng không biết bao giờ nguôi.

Ngồi cúi gằm trong đám tang, Trần Ngọc Minh (em họ Hoàng Anh) đôi lúc rớm nước mắt. Minh cho biết, Hoàng Anh là con trai duy nhất trong gia đình, mới học xong trung cấp xây dựng chưa lâu và đi làm DJ cho một số quán bar ở Hà Nội được khoảng 2 năm nay để lấy tiền đi học phụ giúp gia đình.

“Anh ấy là người hiền lành lắm, sống vui vẻ, cá tính và hòa đồng nên mọi người trong ai cũng yêu quý”, Minh chia sẻ.

Nghe tin Hoàng Anh mất, nhiều bà con trong khu phố lặng lẽ đến chia buồn cùng gia đình. Ai ai cũng nuối tiếc trước sự ra đi của chàng trai trẻ.

Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang 7
Theo người dân, Hoàng Anh là người hiền lành, ngoan ngoãn nên được nhiều người quý mến.

Bạn gái DJ trẻ tử nạn trong vụ “xe điên” ở Hà Nội khóc ngất trong đám tang 8
Nhiều bạn bè không cầm được nước mắt trong giây phút đưa tiễn nạn nhân xấu số.

Như đã đưa tin, khoảng 16h chiều ngày 9/11, tại khu vực phía trước cửa Bệnh viện Mắt Trung Ương (Hà Hội), 1 chiếc ô tô Mazda mang BKS 30T - 7642 khi vừa qua ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du đã bất ngờ đâm vào chiếc xe máy BKS 29F1 - 8374, sau đó đâm tiếp vào nhiều ô tô đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông.

Vụ tai nạn khiến nhiều xe ô tô bị hư hỏng nặng nhưng kinh hoàng nhất là Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi, ở Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) bị chiếc ô tô "điên" hất văng trúng vào gốc cây bên vỉa hè rồi rơi mạnh xuống lòng đường. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Hoàng Anh đã không qua khỏi. 

Liên quan đến vụ tai nạn trên, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan nhằm xác định cụ thể tình tiết, mức độ để giải quyết theo thẩm quyền của cơ quan điều tra. “Chúng tôi đang thụ lý, làm các thủ tục để xem xét khởi tố vụ án” - vị lãnh đạo này cho biết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày