"World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam"

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:53 15/09/2016

HLV Bruno Garcia thừa nhận các cầu thủ đã thi đấu không tốt trong hiệp 1 dẫn đến thất bại 1-7 trước Paraguay, dẫu vậy cơ hội đi tiếp của tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa khép lại.

Trong cuộc đọ sức với Paraguay, các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc không tốt dẫn đến thua tới 5 bàn ngay trong hiệp 1. Ở hiệp đấu thứ 2, Paraguay có thêm 2 pha lập công nữa, trong khi các học trò của HLV Bruno chỉ có được bàn thắng danh dự của Văn Vũ ở phút cuối cùng của trận đấu.

Đánh giá về thất bại 1-7, HLV Bruno Garcia cho rằng Paraguay đã thể hiện họ ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với tuyển futsal Việt Nam, nhưng nguyên nhân chính khiến chúng ta thua đậm đến thế là do toàn đội đã không có được sự quyết liệt và tập trung cần thiết ở trong hiệp đấu đầu tiên.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Bruno cho rằng ĐT Việt Nam thiếu sự quyết liệt và tập trung cần thiết ở hiệp đấu đầu tiên.

"Hôm nay chúng tôi đã gặp phải một đối thủ trên tầm nhưng thật tiếc lại không có được tinh thần và sự quyết liệt cần thiết. Bên cạnh đó, các cầu thủ đã không thể hiện sự tập trung cao độ như mong đợi, dẫn đến phải trả giá cho những sai sót bằng những bàn thua liên tiếp trong hiệp 1. Sang hiệp hai, chúng tôi chơi tốt hơn và thế trận cũng cân bằng hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ Paraguay đã tận dụng cơ hội và dứt điểm quá tốt, ghi thêm 2 bàn nữa", HLV Bruno nhận định. 

Dù thua trận, nhưng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tin vào khả năng đi tiếp của tuyển futsal Việt Nam và quyết tâm sẽ cùng toàn đội có được ít nhất 1 điểm trước đội bóng xếp thứ 4 thế giới là Italia ở trận đấu cuối cùng vòng bảng để chắc suất vào vòng knock-out. 

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Dẫu vậy, ông vẫn tin cơ hội đi tiếp của ĐT futsal Việt Nam.

"Đây là một trận đấu thất bại nhưng chúng tôi không được cho phép mình thất vọng. Thua với tỷ số 1-7 sẽ khiến chúng tôi gặp bất lợi trong việc cạnh tranh 1 trong 4 vị trí thứ ba xuất sắc. Nhưng hành trình của ĐT Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi còn một trận đấu nữa với Italia và sẽ nỗ lực hết mình để có được ít nhất 1 điểm".

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân cũng thừa nhận đội tuyển đã không có được tinh thần tốt cũng như sự tập trung khi nhập cuộc dẫn đến thất bại, và anh cũng khẳng định World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam sau trận thua này. 

"Paraguay là đội bóng rất mạnh. Hôm nay chúng tôi đã không có được tinh thần cũng như sự tập trung cao nhất. Chính vì vậy đã dẫn đến đến những sai sót cá nhân, giúp đội bạn tận dụng để chuyển hóa thành bàn thắng. World Cup với ĐT Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi cần phải học thuộc những bài học từ trận đấu này để có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu với Italia ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng". 

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Trên thực tế, dù thua đậm Paraguay nhưng ĐT Việt Nam vẫn đang xếp ở vị trí thứ 2 trong số 6 đội xếp thứ 3. Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở nếu như chúng ta ít nhất không thua đậm Italia quá 3 bàn và chờ đợi kết quả có lợi đến từ bảng đấu khác mà cụ thể là bảng A khi Colombia đối đầu với Panama. Chỉ cần trận đấu này kết thúc với kết quả thắng - bại thì gần như chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ lọt vào vòng trực tiếp.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

ĐT Việt Nam đang xếp thứ 2 trong số 6 đội xếp thứ 3 các bảng đấu.

Một số hình ảnh trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam gặp Paraguay

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Sau lượt trận đầu tiên, tuyển futsal Việt Nam được xem như hiện tượng. Phía Paraguay đã nghiên cứu rất kỹ đội bóng đến từ châu Á nên họ nhập cuộc nhanh, tranh chấp đầy quyết liệt gây khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 7.

Ngôi sao tấn công của ĐT Việt Nam ở trận đấu đầu tiên là Minh Trí bị cầu thủ Paraguay chăm sóc đặc biệt. Phía Paraguay đã nghiên cứu rất kỹ những điểm mạnh của ĐT Việt Nam.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 8.

Minh Trí gần như không có khoảng trống và cơ hội dứt điểm trong thời gian có mặt trên sân.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 9.

Trần Văn Vũ cũng được chăm sóc đặc biệt, mỗi khi cầu thủ xuất sắc nhất tuyển futsal Việt Nam này có bóng luôn bị 2 cầu thủ Paraguay áp sát rất nhanh.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 10.

Lối chơi của các học trò HLV Bruno bị đối phương hóa giải hoàn toàn và thua thiệt trong các pha tranh chấp.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 11.

Thủ môn của tuyển futsal Việt Nam sớm phải vào lưới nhặt bóng ngay từ phút thứ 3 sau cú dứt điểm cận thành của đối thủ.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 12.

Những pha dứt điểm của Paraguay đạt hiệu suất rất cao ở trận này, họ gần như tận dụng được mọi cơ hội để có được 7 bàn thắng.

World Cup vẫn chưa kết thúc với ĐT Việt Nam - Ảnh 13.

Tuyển futsal Việt Nam chỉ có được 1 bàn thắng của Văn Vũ ở những phút cuối. Mặc dù nhận thất bại 1-7, nhưng cơ hội vào vòng knock-out của thầy trò HLV Bruno vẫn chưa khép lại.

Ảnh: Quang Thắng (từ Colombia)