World Cup 2022: Chờ Ronaldo phá dớp tịt ngòi

HỒNG NAM, Theo VTC News 06:03 06/12/2022

Ronaldo đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup, sau liên tiếp 4 giải đấu tịt ngòi sau vòng bảng.

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 vòng chung kết World Cup liên tiếp (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) sau bàn thắng vào lưới Ghana ở trận mở màn World Cup 2022 ở Bồ Đào Nha. Ở sân chơi World Cup, Ronaldo đã có 8 pha lập công. Tuy nhiên, cả 8 bàn thắng đều được ghi ở vòng bảng.

Ronaldo chưa từng ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở vòng loại trực tiếp (các vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết) ở các kỳ World Cup trước đây.

World Cup 2022: Chờ Ronaldo phá dớp tịt ngòi - Ảnh 1.

Ronaldo tìm bàn thắng đầu tiên ở các vòng knock-out World Cup.

Ở kỳ World Cup đầu tiên tham dự năm 2006, Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan 1-0 nhờ bàn thắng của Maniche ở vòng 1/8. Ronaldo chỉ chơi 30 phút ở trận này trước khi rời sân vì chấn thương. Bồ Đào Nha sau đó loại Anh trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0 ở tứ kết, bị Pháp loại với tỷ số 1-0 ở bán kết. Ở trận tranh hạng ba, Ronaldo cùng đồng đội thua 1-3 trước chủ nhà Đức. Ronaldo không ghi bàn ở tất cả các trận đấu này.

Tại World Cup 2010, Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha ở vòng 1/8 với tỷ số 0-1. Một lần nữa Bồ Đào Nha thua trắng và Ronaldo không thể ghi bàn dù chơi trọn vẹn 90 phút. Đến World Cup 2014, Bồ Đào Nha bị loại ở vòng bảng, khiến Ronaldo chưa thể phá lời nguyền không ghi bàn ở vòng 1/8.

Đến World Cup 2018, Ronaldo đã khởi đầu mạnh mẽ với 3 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha với tỷ số 3-3. Anh ghi tiếp 1 bàn ở trận sau đó, mang về 3 điểm cho Bồ Đào Nha trước Maroc. Nhưng ở vòng 1/8, Bồ Đào Nha thua Uruguay với tỷ số 1-2. Edinson Cavani ghi cú đúp cho Uruguay, còn Pepe lập công cho Bồ Đào Nha.

Như vậy, Ronaldo đã tịt ngòi trong 6 trận ở vòng loại trực tiếp suốt 4 kỳ World Cup. Tại giải đấu năm nay, Bồ Đào Nha sẽ đọ sức với Thụy Sỹ ở vòng 1/8. Bên cạnh tìm bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp, Ronaldo cần thêm 1 pha lập công để cân bằng kỷ lục 9 bàn cho Bồ Đào Nha tại World Cup của cựu danh thủ Eusebio.

Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng H ở World Cup 2022 với 6 điểm (2 thắng, 1 thua). Ở trận gặp Hàn Quốc, đội bóng của HLV Fernando Santos chắc chắn vắng Nuno Mendes vì chấn thương, còn Danilo Pereira đang gặp vấn đề thể lực.