WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm

Trần Nga, Theo VOV 21:49 10/10/2020

Các nước châu Âu cần thận trọng với mọi hình thức tụ tập đông người, đồng thời tái khẳng định việc giãn cách, đeo khẩu trang, thông gió hợp lý là chìa khóa để kiểm soát dịch.

Chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay (10/10) đã kêu gọi các chính phủ châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm vì tốc lây nhiễm vẫn tăng nhanh ở khu vực.

WHO kêu gọi châu Âu chống dịch Covid-19 quyết liệt hơn và phá vỡ chuỗi lây nhiễm - Ảnh 1.

Sức ép gia tăng từng ngày lên các bệnh viện tại Pháp (Ảnh: AFP)

Tại cuộc họp báo ở Geneve, ông Michael Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp y tế của WHO lưu ý rằng, khi mức độ lây nhiễm tăng, sẽ rất khó để áp dụng các lệnh hạn chế: “Rất buồn khi nhiều nước ở châu Âu đang gia tăng mạnh số ca mắc Covid-19. Các chính phủ cần có hành động quyết liệt để chặt đứt chuỗi lây nhiễm. Tôi không muốn nói đến việc áp đặt lệnh phong tỏa, điều mà các chính phủ cần làm không phải là phong tỏa, mà phải cố gắng phá vỡ chuỗi lây nhiễm. Hãy ngăn chặn dịch bệnh, lây lan từ người sang người. Đã có một số trường hợp việc chặt đứt chuỗi lây nhiễm gặp khó khăn gấp bội vì đã có sự lây nhiễm mạnh trong cộng đồng”.

Tuyên bố được đưa ra khi châu Âu vượt 100.000 ca mắc mới mỗi ngày lần đầu tiên vào hôm 8/10, sau khi các nước như Pháp, Nga, Anh liên tục chứng kiến số ca mắc tăng cao. Michael Ryan cũng lưu ý, các nước châu Âu cần thận trọng với mọi hình thức tụ tập đông người, đồng thời tái khẳng định, giãn cách, đeo khẩu trang, thông gió hợp lý là chìa khóa để kiểm soát dịch./.