WHO cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson

Ban Thời sự, Theo VTV News 09:20 13/03/2021

Đây là vaccine tiêm một liều duy nhất, WHO hy vọng điều này sẽ tạo thuận lợi cho chiến dịch tiêm chủng ở tất cả các nước.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua đã cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson, sau khi phê chuẩn cho các vaccine của Pfizer-BioNTech và Oxford-AstraZeneca.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cấp phép lưu hành vaccine của Johnson & Johnson. Vaccine này cũng được "bật đèn xanh" từ các cơ quan quản lý ở Mỹ, Canada và Nam Phi.

Johnson & Johnson đã cam kết cung cấp 500 triệu liều vaccine cho cơ chế COVAX nhằm đảm bảo quyền tiếp cận vaccine công bằng.

WHO cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson - Ảnh 1.

Vaccine phòng COVID-19 của Hãng Johnson & Johnson (Ảnh: Reuters)

Việc cấp phép cho Johnson & Johnson cũng giúp EU bổ sung nguồn cung vaccine khi việc phân phối vaccine hãng Pfizer và AstraZeneca gặp sự trì hoãn. Johnson & Johnson cho biết, những lô hàng đầu tiên sẽ đến EU vào nửa sau tháng 4, một phần trong cam kết 200 triệu liều trong năm 2021 của công ty với EU.