Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí

MIN, Theo Helino 18:57 19/12/2018

Sau hơn 20 ngày mở cổng đề cử, Wechoice Awards 2018 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Số lượng đề cử được gửi về không ngừng tăng lên và chân dung những nghệ sĩ, ca sĩ, sản phẩm âm nhạc, điện ảnh ở hạng mục giải trí cũng đang dần lộ diện.

Trở lại năm thứ 5 với thông điệp "Mặt trời ẩn trong tim", Wechoice Awards 2018 đang trở thành tâm điểm quan tâm của độc giả, khi mỗi ngày, giải thưởng này lại nhận thêm rất nhiều đề cử từ các hạng mục. Như thường lệ, ở năm thứ 5 này, hạng mục giải trí tiếp tục quy tụ những gương mặt nghệ sĩ có hoạt động nổi bật, các sản phẩm điện ảnh và âm nhạc gây tiếng vang trong năm, có tầm ảnh hưởng nhất định tới số đông khán giả.

Từ các hạng mục đề cử "Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật", "Ca sĩ có hoạt động đột phá", "Music Video được yêu thích", "Sản phẩm underground được yêu thích", "Phim điện ảnh được yêu thích nhất", "Phim truyền hình được yêu thích nhất", "Web drama được yêu thích nhất" tại hạng mục giải trí đều đang được khán giả liên tục bình chọn. Ngay lúc này, có thể cảm nhận không khí Wechoice Awards 2018 đang nóng hơn bao giờ hết khi chặng đường đến đêm gala "Mặt trời ẩn trong tim" dần rút ngắn. Do đó, cuộc chạy đua gay cấn của các đề cử ở hạng mục giải trí cũng rất sôi nổi, ai cũng hào hứng muốn đưa tên nghệ sĩ, ca sĩ, sản phẩm nổi bật mình yêu thích được vinh danh trong đêm Gala Wechoice Awards 2018.

1. Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật

Ở hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật trong năm, khán giả đang dành nhiều tình cảm cho Sơn Tùng M-TP (13.033 lượt bầu chọn). Xếp sau anh là Huỳnh Lập (9.813 lượt bầu chọn) và Khả Ngân (5.776 lượt bầu chọn).

Nếu như Sơn Tùng M-TP tại mùa Wechoice Awards 2017 đã xuất sắc dành 3 giải thưởng lớn ở cả 3 hạng mục: Top 10 nhân vật truyền cảm hứng của năm 2017; Ca sĩ có hoạt động đột phá và Music Video được yêu thích nhất với ca khúc "Lạc trôi" thì ở Wechoice Awards 2018 này, anh tiếp tục nhận được sự tin yêu từ khán giả.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 1.

Với nam diễn viên trẻ Huỳnh Lập, năm 2018 anh đã tạo nên nhiều thành công và được mệnh danh là "Ông hoàng web drama" khi chi gần 4 tỷ đồng để thực hiện dự án web-drama "Ai chết giơ tay", chiếu miễn phí trên kênh Youtube cá nhân. Ngoài ra, MV parody "Em gái mưa" vừa ra mắt 1 tuần đã thu về hơn 7 triệu lượt xem, đứng Top 4 trending Youtube cũng khẳng định thêm tài năng của nam diễn viên sinh năm 1993 này trong làng giải trí Việt. Ở Huỳnh Lập, việc có mặt trong đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật được xem là sự thừa nhận cả về tài năng lẫn sự nỗ lực trong nghệ thuật mà anh vẫn theo đuổi suốt thời gian qua.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 2.

Riêng nữ diễn viên trẻ Khả Ngân, năm 2018 của cô được đánh giá là "sự trỗi dậy mạnh mẽ" sau 6 năm hoạt động trong làng giải trí. Từng biết đến với danh xưng hotgirl boxing, Khả Ngân bất ngờ "biến mất" khỏi showbiz 1 năm và đầu năm 2018, cô trở lại với vai nữ chính trong phim "100 ngày bên em", tiếp đến là vai bác sĩ Hoài Phương trong bộ phim truyền hình "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt. Ở cả hai dự án điện ảnh này, Khả Ngân đều "lột xác" hoàn toàn từ hình ảnh đến khả năng diễn xuất để được công nhận là một diễn viên trẻ thực thụ. Dù trong 1 năm qua, sự thay đổi của Khả Ngân đã vướng phải không ít ý kiến trái chiều, tuy nhiên, cô vẫn âm thầm nỗ lực để khẳng định bản thân. Chính vì thế, góp mặt trong đề cử Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật và nằm trong Top đề cử cao ở thời điểm hiện tại còn được coi là sự ghi nhận mà khán giả dành cho cô qua những hoạt động nhiều dấu ấn trong năm qua.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 3.
Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 4.

2. Ca sĩ có hoạt động đột phá

Không mấy ngạc nhiên khi cái tên Sơn Tùng M-TP tiếp tục đứng đầu đề cử Ca sĩ có hoạt động đột phá trong năm qua, với hơn 12 ngàn lượt bầu chọn từ khán giả hâm mộ. Mặc dù trong năm 2018, Sơn Tùng chỉ ra mắt đúng một sản phẩm âm nhạc là MV "Chạy ngay đi", tuy nhiên, sức hút của anh vẫn là điều khó chối bỏ.

Nối tiếp sau Sơn Tùng tại đề cử này là Erik với 5.466 lượt bầu chọn. Năm 2018, Erik vẫn giữ vững hình ảnh "nam thần âm nhạc", da diết với những bản ballad quen thuộc và tạo được thành công bằng MV "Chạm đáy nỗi đau" đạt hơn 100 triệu lượt xem. Tuy nhiên, điểm "đột phá" của Erik ở năm 2018 không chỉ đến từ thành công qua các sản phẩm âm nhạc mà còn ở hình ảnh, phong cách âm nhạc đã có sự thay đổi nhất định.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 5.

Tại Wechoice Awards 2018, Erik chỉ đứng sau Sơn Tùng M-TP trong đề cử "Ca sĩ có hoạt động đột phá".

Cũng đi cùng sự thay đổi đó là Vũ Cát Tường. Xếp thứ 3 bầu chọn cao nhất với 3.533 lượt vote, con số này thay cho lời thừa nhận về các hoạt động trong âm nhạc của Vũ Cát Tường như: ra mắt sản phẩm theo phong cách hoàn toàn mới, tổ chức live concert…

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 6.

Sự thay đổi đáng kể về hình ảnh, phong cách âm nhạc cùng sự liên tục trong hoạt động nghệ thuật đã giúp Vũ Cát Tường đứng thứ 3 trong Top bình chọn cao nhất của đề cử.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 7.

3. Hạng mục Music Video được yêu thích

Nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng từ chất lượng hình ảnh đến phong cách âm nhạc mới lạ, MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP đã dẫn đầu Top đề cử với hơn 14 ngàn lượt bầu chọn tính đến thời điểm hiện tại. Xếp sau đó là MV "Màu nước mắt" của Nguyễn Trần Trung Quân (5.086 lượt bầu chọn), MV "Rời bỏ" của Hoà Minzy (4.333 lượt bầu chọn).

Ngoài ra, MV trăm triệu view "Chạm đáy nỗi đau" của Erik cũng đứng trong Top đề cử cao hiện tại với 3.436 lượt bầu chọn. Đây đều là những sản phẩm đáp ứng cả phần nghe lẫn phần nhìn, khiến khán giả thuộc nằm lòng trong năm qua.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 8.

MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP đứng đầu lượt bầu chọn trong đề cử Music Video được yêu thích.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 9.

Vừa mới ra mắt nhưng MV "Màu nước mắt" của Nguyễn Trần Trung Quân đã đứng thứ 2 lượt bầu chọn cao nhất.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 10.

Sự đầu tư nghiêm túc của Hoà Minzy cho MV "Rời bỏ" đã giúp cô xếp ở vị trí thứ 3 của đề cử.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 11.

MV trăm triệu view "Chạm đáy nỗi đau" của Erik cũng không nằm ngoài Top bầu chọn cao nhất này.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 12.

4. Hạng mục Underground được yêu thích

2018 tiếp tục là một năm "lên ngôi" của làng nhạc Underground khi ngày càng nhiều những sản phẩm chất lượng liên tục được gửi tới khán giả. Ở hạng mục này, bạn có thể thấy những ca khúc quen thuộc như "Thương nhiều hơn nói, "Hongkong1", "Hành tinh song song", "Thanh xuân", "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em"… Trong số đó, "Thương nhiều hơn nói" đang là sản phẩm đứng đầu bầu chọn với hơn 7 ngàn lượt vote.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 13.

Không quảng bá rầm rộ nhưng "Thương nhiều hơn nói" của Ba Chấm Band vẫn dẫn đầu đề cử Underground được yêu thích.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 14.

Ca khúc đình đám của Nguyễn Trọng Tài - Hongkong1 chễm chệ ở vị trí thứ 2.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 15.

5. Phim điện ảnh được yêu thích nhất

Cơn sốt" phòng vé được khẳng định rõ rệt trong Top đề cử hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích năm nay. Theo đó, Thạch Thảo đang là phim điện ảnh chiếm ưu thế với hơn 3 ngàn lượt bầu chọn, nối tiếp là Tháng năm rực rỡ và Song Lang.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 16.
Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 17.

Sức hút của Thạch Thảo đã giúp phim đứng đầu Top bầu chọn ở hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất".

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 18.

Sự góp mặt của "Tháng năm rực rỡ" được nhận xét hoàn toàn xứng đáng.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 19.

Bộ phim điện ảnh "Song Lang" của Ngô Thanh Vân cũng nhận được rất nhiều yêu thích ngay khi vừa có mặt trong đề cử.

6. Phim truyền hình được yêu thích

"Gạo nếp gạo tẻ" thu hút một lượng lớn khán giả mọi lứa tuổi, được đánh giá là bộ phim lấy lại chỗ đứng cho dòng phim truyền hình phía Nam sau nhiều năm thất thế nên không quá khó hiểu khi bộ phim này đang được đề cử rất nhiều tại hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất. Ngoài ra, Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt và Cô Thắm về làng cũng là những bộ phim gây chú ý tới khán giả trong năm qua.

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 20.
Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 21.

7. Web drama được yêu thích nhất

Trong vòng 2 năm trở lại đây, web drama đang dần trở thành một khái niệm mới về nhu cầu giải trí, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bằng sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng nội dung, web drama trở thành một "kho tàng" mới dành cho khán giả ưa chuộng Youtube mà chẳng cần xem TV hay ra rạp chiếu phim. Năm 2018, hàng loạt dự án web drama được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản đến hình thức đã được ra mắt, mang đến một "bữa tiệc giải trí" thực thụ tới công chúng. Chính vì thế nên Wechoice năm nay đã dành hẳn một hạng mục Web drama được yêu thích nhất để tôn vinh lĩnh vực giải trí mới này. Và ở thời điểm hiện tại, "Ai chết giơ tay" của Huỳnh Lập đang là dự án web drama chiếm lượt đề cử cao nhất (18.902 lượt bầu chọn).

Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 22.
Wechoice Awards 2018 đang chứng kiến những cuộc rượt đuổi để trở thành đề cử chính thức ở hạng mục giải trí - Ảnh 23.

Sự đầu tư nghiêm túc của Huỳnh Lập cho dự án web drama "Ai chết giơ tay" đã giúp anh đứng đầu lượt bầu chọn trong đề cử "Web drama được yêu thích nhất".