Warner Bros. bị kiện lên tới 900 triệu USD vì bản quyền loạt phim "The Conjuring"

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 16:57 01/04/2017

Các rắc rối pháp lý xảy ra với loạt "The Conjuring" và "Annabelle" liên quan đến vấn đề bản quyền có thể tiêu tốn của Warner Bros. gần 1 tỉ đô la.

Loạt phim The Conjuring vốn chẳng xa lạ gì với chuyện kiện cáo, nhưng chắc chắn bê bối mới đây nhất trị giá lên tới 900 triệu đô la có thể khiến các nhà sản xuất của Warner Bros. đổ mồ hôi hột.

Theo đó, tác giả Gerald Brittle cho rằng loạt phim The Conjuring đã xâm phạm tới cuốn sách của ông là The Demonologist xuất bản năm 1980 xoay quanh những nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren. Trong một đơn khiếu nại dài tới 355 trang đệ lên tòa án liên bang Virginia hôm thứ tư vừa rồi, tác giả của cuốn sách nhắm vào Warner Bros., New Line Productions, đạo diễn James Wan cùng những người khác.

Warner Bros. bị kiện lên tới 900 triệu USD vì bản quyền loạt phim The Conjuring - Ảnh 1.

Gerald Brittle tuyên bố The Conjuring, The Conjuring 2 và Annabelle đã vi phạm đến bản quyền độc quyền của ông khi khai thác các vụ án liên quan đến cặp vợ chồng nghiên cứu tâm linh. Trong một thỏa thuận được đưa ra năm 1978, cặp đôi Warren đã đồng ý điều khoản mà ở đó, họ không được phép tạo ra hoặc ký hợp đồng cho bất kỳ một dự án nào "cùng chủ đề" với cuốn sách The Demonologist, cụ thể là chủ đề về "cuộc đời của họ như những nhà ngoại cảm".

Warner Bros. bị kiện lên tới 900 triệu USD vì bản quyền loạt phim The Conjuring - Ảnh 2.

Theo luật sư của Brittle, Lorraine Warren đã trao cho các nhà sản xuất tập hồ sơ mà bà từng đưa cho Brittle với thỏa thuận độc quyền. Vì thế, Gerald Brittle mới là người mà đáng lẽ Warner Bros. phải tìm đến để hỏi sự chấp thuận chứ không phải là vợ chồng nhà ngoại cảm.

Cũng theo ông này, thì sẽ thật vô lý nếu toàn bộ ê-kíp sản xuất của The Conjuring không biết tới sự tồn tại của cuốn sách The Demonologist và tác giả Brittle. Rất có khả năng họ đã biết tới thỏa thuận giữa tác giả và các nhà ngoại cảm nhưng chọn cách lờ đi vì nghĩ rằng chuyện này sẽ ổn thỏa.

Nếu thắng kiện, tác giả Brittle được cho là sẽ đút túi khoảng 900 triệu đô la và có quyền ngăn sông cấm chợ các dự án phim về Ed và Lorraine Warren tương tự The Conjuring trong tương lai. Gerald Brittle hiện đang đâm đơn kiện về vi phạm bản quyền, xâm phạm tài sản cá nhân, âm mưu kinh doanh trái luật, chuyển đổi và gián tiếp can thiệp vào hợp đồng. 

Ông này cũng đã đệ trình một thông báo sẽ chấm dứt phần bản quyền của Lorraine Warren đối với cuốn The Demonologist, có hiệu lực từ ngày 31/10. Về phía studio, Warner Bros. chưa phải ra tòa vì cáo buộc và từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm.