Vũng Tàu vắng khách, tạm dừng 2 sự kiện lớn vì Covid-19

Ngọc Giang, Theo Người lao động 11:05 06/12/2020

Ngày cuối tuần, lượng khách đến Vũng Tàu giảm mạnh sau khi TP.HCM phát hiện các ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Tỉnh này cũng tạm dừng 2 sự kiện lớn vì dịch.

Ngày 6-12, kể từ khi phát hiện các ca nhiễm ngoài cộng đồng tại TP.HCM, lượng khách đến TP. Vũng Tàu đã giảm mạnh, các bãi biển vắng hơn so với những tuần trước đây, thời điểm dịch tạm lắng xuống.

Theo ghi nhận, tại Bãi Sau (TP. Vũng Tàu), lượng khách xuống tắm biển giảm đáng kể, những ngày cuối tuần, các nhà hàng, trung tâm sự kiện cũng thưa thớt hơn. Một chủ khách sạn tại Bãi Sau cho biết, lượng khách mới bắt đầu ổn định trong vài tuần trở lại đây, du lịch cũng khởi sắc hơn thì bắt đầu có dấu hiệu giảm sau khi thông tin về các ca nhiễm mới tại TP.HCM. Trong tuần này nhiều đoàn từ các tỉnh, thành đã hủy tour, hủy phòng vì diễn biến mới của dịch.

Vũng Tàu vắng khách, tạm dừng 2 sự kiện lớn vì Covid-19 - Ảnh 1.

Bãi biển Vũng Tàu sáng 6-12 vắng khách hơn nhiều so với bình thường

Cũng theo quan sát, cả du khách và người dân Vũng Tàu vẫn còn khá thờ ơ với các thông tin dịch diễn biến tại TP.HCM. Nếu tại các siêu thị, cơ sở mua sắm người dân được nhân viên nhắc nhở đeo khẩu trang thì tại các chợ truyền thống, bãi biển, khu vui chơi, công viên, người dân hầu như không sử dụng khẩu trang để bảo vệ.

Trong một diễn biến khác, do là tỉnh du lịch, lượng khách từ TP.HCM đổ về đông nên ngày 5-12, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đã ký công văn khẩn để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Vũng Tàu vắng khách, tạm dừng 2 sự kiện lớn vì Covid-19 - Ảnh 2.

Sự kiện "Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu" đã họp báo công bố nhưng đành hoãn lại vì dịch

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, cảnh giác với nguy cơ dịch Covid-19 cũng như kiểm soát chặt nguồn lây từ bên ngoài. Đồng thời, cần rút kinh nghiệm từ trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại TP.HCM. Trong trường hợp xảy ra lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cần thực hiện ngay phương án giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao và khoanh vùng hợp lý chứ không giãn cách xã hội phạm vi rộng, làm ảnh hưởng xấu đời sống và sản xuất kinh doanh.

Cũng liên quan đến dịch Covid-19, ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã có văn bản hoãn tổ chức 2 sự kiện lớn của thành phố là "Tuần lễ Món ngon phố Biển Vũng Tàu" và "Giải chạy bộ - leo núi thành phố Vũng Tàu" năm 2020, dự kiến tổ chức từ 19 đến 27-12.

Theo TP. Vũng Tàu, đến nay công tác chuẩn bị cho các sự kiện nêu trên cơ bản hoàn thành. Dù trước đó TP. Vũng Tàu đã họp báo công bố sự kiện. Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 tại TP.HCM trong những ngày gần đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại là địa phương giáp TP.HCM, có nguy cơ cao lây nhiễm từ cộng đồng.

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn (đơn vị tổ chức) và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP. Vũng Tàu quyết định hoãn tổ chức sự kiện. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát theo quy định, UBND TP. Vũng Tàu sẽ báo cáo tỉnh cho phép tổ chức 2 sự kiện này trong thời gian phù hợp.

Vũng Tàu vắng khách, tạm dừng 2 sự kiện lớn vì Covid-19 - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày