Vui mừng chiến thắng nhưng không quên nhắc nhở đồng đội tập trung, chỉ có thể là Henry Nguyễn

HUY PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 07/08/2019

Chiến thắng 65-61 của Hanoi Buffaloes trước Saigon Heat tối ngày 6/8 vừa qua đã giúp đội bóng chủ sân Bách Khoa níu giữ lại hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên đối với MVP của trận đấu - Henry Nguyễn, anh cho biết đây chưa phải là lúc cả đội ăn mừng.

Có thể nói trận đấu tối qua giữa Hanoi Buffaloes và Saigon Heat là một trận đấu mang tính chất vô cùng quan trọng đối với nửa xanh Thủ đô. Nếu không giành được chiến thắng thì đồng nghĩa thầy trò HLV Lee Tao Dana sẽ có 0% cơ hội đi tiếp ở vòng đấu Playoffs.

Trải qua 3 hiệp đấu căng thẳng, Saigon Heat vẫn là đội có được lợi thế dẫn điểm trước Hanoi Buffaloes. Thế nhưng với sự bùng nổ ở trong hiệp đấu cuối cùng, Hanoi Buffaloes đã mang về chiến thắng đầy cảm xúc 65-61. Và một trong những cầu thủ có công lớn nhất trong chiến thắng này của "Trâu Thủ đô" không ai khác ngoài Henry Nguyễn.

Vui mừng chiến thắng nhưng không quên nhắc nhở đồng đội tập trung, chỉ có thể là Henry Nguyễn - Ảnh 1.

Henry Nguyễn cùng những cú ném 3 chuẩn xác của mình đã là tiền đề giúp Hanoi Buffaloes có được chiến thắng trước Saigon Heat.

"Trước hết, tôi thật sự hạnh phúc vì đã giành được chiến thắng. Đạt được danh hiệu MVP cũng là một cảm xúc thú vị", Henry Nguyễn chia sẻ thêm " Nhưng đối với cả tập thể Hanoi Buffaloes, đây vẫn chưa phải là lúc để ăn mừng. Chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu gặp Hochiminh City Wings trên sân nhà để quyết định tấm vé vào vòng Playoffs".

Chỉ ghi được tổng cộng 42 điểm trong 3 hiệp đấu đầu tiên, Hanoi Buffaloes đã ghi đến 23 điểm trong hiệp thi đấu cuối cùng để giành chiến thắng đầy kịch tính trước Saigon Heat. Khi được hỏi về màn trình diễn bùng nổ của toàn đội ở hiệp đấu cuối cùng, Henry Nguyễn cho rằng lý do chính cũng một phần bởi sự thiếu vắng nhân sự của đối thủ.

Vui mừng chiến thắng nhưng không quên nhắc nhở đồng đội tập trung, chỉ có thể là Henry Nguyễn - Ảnh 2.

Thiếu vắng đi Richard Nguyễn và Khoa Trần thực sự khiến Saigon Heat gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho trận đấu này và màn bứt phá đó là có cơ sở. Saigon Heat không có 2 cầu thủ việt kiều, và việc chúng tôi cần làm là phải rút thể lực các cầu thủ chính thức của họ, sử dụng độ dày của hàng dự bị để khiến họ mệt mỏi. Đó sẽ là lúc mà chúng tôi tung ra đòn quyết định".

"Họ là một đội bóng trẻ với nhiều cầu thủ tài năng, cùng với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. HLV Singleton cũng là một người rất giỏi. Ông ấy biết cách phát huy thế mạnh của cầu thủ. Dù không có 2 Việt kiều nhưng họ cũng đã thi đấu rất tốt, nhưng chúng tôi đã thi đấu tốt hơn", Henry Nguyễn cũng không quên dành sự tôn trọng của mình cho đối thủ.

Vui mừng chiến thắng nhưng không quên nhắc nhở đồng đội tập trung, chỉ có thể là Henry Nguyễn - Ảnh 3.

Xông xáo và quyết liệt trên cả hai đầu sân, Henry Nguyễn đã có trận đấu xuất sắc nhất kể từ khi anh thi đấu cho Hanoi Buffaloes.

Ở thời điểm hiện tại, Hanoi Buffaloes vẫn còn đó cho mình quyền tự quyết về khả năng tham gia hay đứng ngoài vòng đấu Playoffs. Mặc dù vẫn còn phải phụ thuộc vào hai trận đấu của Thang Long Warriors trước Cantho Catfish thế nhưng Henry Nguyễn cũng cho rằng đội hiện tại chỉ nên tập trung vào đối thủ sắp tới là Hochiminh City Wings.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong các buổi tập và mục tiêu là phải giành chiến thắng. 10 ngày nghỉ sau đây sẽ giúp toàn đội phục hồi và nghiên cứu kỹ hơn về Hochiminh City Wings. Tôi thật sự rất muốn được thi đấu tại Playoffs, nếu điều đó thành hiện thực thì đây sẽ lần đầu tiên của tôi tại VBA".

Vui mừng chiến thắng nhưng không quên nhắc nhở đồng đội tập trung, chỉ có thể là Henry Nguyễn - Ảnh 4.

Henry Nguyễn cho biết mục tiêu ở thời điểm của toàn đội là giành chiến thắng trước Hochiminh City Wings.

Trận đấu cuối cùng của Hanoi Buffaloes sẽ là trận tiếp đón Hochiminh City Wings trên "thánh địa" Bách Khoa vào thứ Bảy, 17/8 tới đây. Nếu muốn tăng tỉ lệ để có được tấm vé Playoffs, Hanoi Buffaloes bắt buộc phải có được chiến thắng quan trọng này.

Ảnh: Huy Phạm.