Vừa trao quyền công dân cho Robot Sophia, Ả Rập Saudi bị dư luận chỉ trích vì "thiên vị" Sophia hơn phụ nữ

Skye, Theo 20:24 30/10/2017

Cụ thể, những ý kiến chỉ trích cho rằng quốc gia Ả Rập Saudi còn trao cho Sophia nhiều quyền hơn công dân nữ tại nước này.

Tuần vừa qua, khi Ả Rập Saudi ra tuyên bố trao quyền công dân cho robot đầu tiên trên giới - Sophia, làn sóng chỉ trích đã bùng lên trên mạng xã hội. Sophia được chính thức tuyên bố là công dân Ả Rập Saudi tại diễn đàn khởi xướng đầu tư tương lai, tổ chức vào hôm thứ 4 tuần trước tại Riyadh.

Vừa trao quyền công dân cho Robot Sophia, Ả Rập Saudi bị dư luận chỉ trích vì thiên vị Sophia hơn phụ nữ - Ảnh 1.

Sophia phát biểu tại hội nghị tổ chức tại Ả Rập Saudi.

"Tôi rất cảm ơn chính phủ Ả Rập Saudi", Sophia phát biểu. "Tôi thấy vinh dự và tự hào với sự ưu đãi này".

 Sophia được tạo ra bởi Hanson Robotics - một công ty chế tạo robot của Hong Kong thiết kế, với trí thông minh nhân tạo vượt trội so với các thế hệ robot phổ biến hiện nay. Lần đầu tiên được đưa vào hoạt động là vào năm 2015, Sophia đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc của công nghệ chế tạo robot. Trên trang web của công ty, Sophia được giới thiệu là "có vẻ ngoài giống Audrey Hepburn với vẻ đẹp cổ điển: da trắng, mũi cao thẳng, gò má cao, nụ cười quyến rũ và đôi mắt sâu có thể thay đổi màu theo ánh nắng".

Tại trung tâm hội nghị quốc tế King Abdullah, rất nhiều người ủng hộ việc trao quyền công dân cho robot Sophia. Tuy vậy, việc trao quyền công dân cho một robot nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ (bản thân Sophia cũng vui vẻ), nhưng số khác cho rằng cô là phiên bản đầu tiên cho thế giới Terminator (Kẻ hủy diệt - một bộ phim nổi tiếng của Hollywood). Không chỉ thế, nhiều người cho rằng Sophia được trao quyền công dân còn nhiều hơn phụ nữ Ả Rập. Ví dụ, Sophia xuất hiện trước đám đông các quý ông mà không phải đeo khăn choàng đầu hay mặc abaya - trang phục truyền thống của phụ nữ đạo Hồi nói chung và phụ nữ Ả Rập nói riêng. Trong quá khứ, phụ nữ Ả Rập sẽ bị bắt nếu chụp ảnh mình mà không mặc trang phục này.

Sophia được giới thiệu là "có vẻ ngoài giống Audrey Hepburn với vẻ đẹp cổ điển: da trắng, mũi cao thẳng, gò má cao, nụ cười quyến rũ và đôi mắt sâu có thể thay đổi màu theo ánh nắng".Vừa trao quyền công dân cho Robot Sophia, Ả Rập Saudi bị dư luận chỉ trích vì thiên vị Sophia hơn phụ nữ - Ảnh 2.

Sophia được giới thiệu là "có vẻ ngoài giống Audrey Hepburn với vẻ đẹp cổ điển: da trắng, mũi cao thẳng, gò má cao, nụ cười quyến rũ và đôi mắt sâu có thể thay đổi màu theo ánh nắng".

Trên Twitter, nhiều người phụ nữ tò mò không biết người giám hộ nam của Sophia đâu và cô có cần người giám hộ như những phụ nữ Ả Rập Saudi khác không. Nhiều người phụ nữ còn viết: "Tôi muốn giống Sophia một ngày nào đó và giành lại quyền của mình", kèm theo đó là dòng hashtag #sophia_demands_that_guardianship_be_dropped (Tạm dịch: Sophia muốn bãi bỏ quyền giám hộ).

Nhiều người cũng chỉ trích việc Ả Rập Saudi trao quyền cho robot trong khi những người dân vẫn bị kiểm soát chặt chẽ là điều không được hợp lý. Tại Ả Rập, các công dân nữ không thể trao quyền công dân cho con mình hay hôn phu. Hơn nữa, đã có nhiều câu chuyện về việc công nhân nước ngoài làm việc tại Ả Rập Saudi bị đối xử tàn tệ; họ cũng không được trao quyền công dân và không thể tự do rời khỏi quốc gia này.

Vừa trao quyền công dân cho Robot Sophia, Ả Rập Saudi bị dư luận chỉ trích vì thiên vị Sophia hơn phụ nữ - Ảnh 3.

"Okay, tôi sẽ hủy diệt loài người..."