Vừa cùng vợ ký được hợp đồng lớn ở Mỹ đã vội "bỏ bê" Hoàng gia Anh, Harry khiến giới chức choáng váng còn dân tình thì phẫn nộ

MAMMAMA, Theo Trí Thức Trẻ 20:16 07/09/2020

Hàng nghìn người hâm mộ đã vô cùng bức xúc khi cho rằng Harry vì lợi lộc mà không ngại "quay lưng" với tâm huyết của Hoàng gia Anh.

Những ngày vừa qua, nhà Sussex thu hút sự chú ý của dư luận khi tuyên bố đã thành lập một công ty sản xuất truyền thông (chưa rõ tên) và ký một hợp đồng lâu năm với Netflix. Trong thông cáo hôm 2/9 của Netflix cho biết, các chương trình mà vợ chồng Công tước xứ Sussex sẽ sản xuất bao gồm những series phim theo kịch bản, loạt phim tài liệu, phóng sự và chương trình hướng đến đối tượng trẻ em.

Vừa cùng vợ ký được hợp đồng lớn ở Mỹ đã vội bỏ bê Hoàng gia Anh, Harry khiến giới chức choáng váng còn dân tình thì phẫn nộ - Ảnh 1.

Harry và Meghan vừa ký hợp đồng lớn với Netflix

Khi dân tình còn chưa hết bất ngờ về giá trị khổng lồ của bản hợp đồng cặp đôi vừa mới ký kết với hãng Netflix thì ngay lập tức động thái công khai mới nhất của Hoàng tử Harry lại trở thành tâm điểm chú ý. Theo Sunday Times, Harry và Meghan đã hủy một sự kiện gây quỹ quan trọng cho Thế vận hội Invictus Games, ngay sau khi ký thỏa thuận mới với Netflix vì bị trùng lịch ghi hình cho một đơn vị đài trực tuyến.

Cụ thể, Invictus Games là sự kiện thể thao quốc tế mà Harry đại diện cho Hoàng gia Anh đứng ra thành lập tổ chức năm 2014, đến nay đã được 3 kỳ. Đây là giải đấu thể thao mang tính nhân văn, dành riêng cho các thương binh, bệnh binh từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang quốc gia với các môn thể thao khác nhau cho người khuyết tật như bóng rổ xe lăn, bóng chuyền ngồi, chèo thuyền trong nhà... 

Được biết, nội bộ các quan chức tại Invictus Games rất "choáng váng" khi luật sư đại diện của cặp đôi thông báo họ sẽ tạm hoãn buổi gây quỹ vô cùng quan trọng chỉ ngay trước khi tin tức nhà Sussex ký hợp đồng với Netflix được công khai rộng rãi. Trước đó, thời gian và kế hoạch tổ chức đã được lên lịch trình từ tháng 10 năm ngoái. Cặp đôi đã đồng ý xuất hiện tại sự kiện này và mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ cho đến tuần vừa qua. 

Nhà Sussex luôn đồng hành cùng Invictus Games nhiều năm qua

Ngay sau đó, người đại diện của Invictus Games đã lên tiếng đính chính rằng: "Sự kiện này cũng sẽ được xem xét lại trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Quyết định được Hoàng tử Harry đưa ra và hoàn toàn độc lập với việc ký kết hợp đồng cùng Netflix của anh. Hoàng tử vẫn cam kết cống hiến cho tổ chức Invictus Games."

Mặc cho lời đính chính được đưa ra "đúng lúc", nhưng Hoàng tử Harry cùng vợ mình vẫn không ngăn được cơn mưa gạch đá đến từ người hâm mộ. Họ cho rằng thông cáo đó chỉ nhằm che đậy hành động ích kỷ của cặp đôi. Hoàng tử vì lợi lộc cá nhân mà không ngại bỏ bê và "quay lưng" với công việc của Hoàng gia Anh. Hàng loạt bình luận chỉ trích cặp đôi được để lại bởi người dùng mạng:

"Invictus Games là thứ Harry làm tốt nhất kể từ khi nhập ngũ. Giờ anh ta vì tiền mà bỏ nó. Thật đáng xấu hổ!"

"Đáng hổ thẹn! Họ cần phải nói thật về hai người này thay vì che đậy hành động ích kỷ của họ."

"Hoàng gia Anh có lẽ sắp phải đón đợi thêm nhiều điều tồi tệ đến từ cặp đôi này."

Nguồn: Daily Mail, Sunday Times