Vụ xả súng ở Hà Lan: Cuộc truy bắt thần tốc và hé lộ tình tiết không ngờ

Xuân Mai, Theo Người Lao Động 09:30 19/03/2019

Một nghi phạm nổ súng khiến 3 người chết và 5 người bị thương trên xe điện ở thành phố Utrecht - Hà Lan hôm 18-3 đã bị bắt sau cuộc truy quét kéo dài một giờ của cảnh sát.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan Ferd Grapperhaus cho biết kẻ tấn công - được xác định là Gokmen Tanis, người Thổ Nhĩ Kỳ 37 tuổi – đã bị các cơ quan tư pháp "để mắt" trước đó và có một tiền án nhưng không nói chi tiết.

"Nếu vụ việc có động cơ khủng bố, điều đó sẽ được làm rõ. Vụ nổ súng khá nghiêm trọng. Cộng đồng thế giới gửi lời chia buồn đến chúng ta" - Thủ tướng Mark Rutte nói thêm một số người bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ xả súng ở Hà Lan: Cuộc truy bắt thần tốc và hé lộ tình tiết không ngờ - Ảnh 1.

Cảnh sát công bố hình ảnh nghi phạm Tanis trong cuộc truy bắt. Ảnh: Utrecht police

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phát biểu trên truyền hình rằng cơ quan tình báo nước này đang điều tra xem liệu vụ tấn công là hành động khủng bố hay cá nhân tự phát. Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) cho hay người thân của nghi phạm cho rằng y đã bắn một người thân vì "một số vấn đề mâu thuẫn trong gia đình" và bắn những người khác vì cố ngăn cản y.

Vụ xả súng ở Hà Lan: Cuộc truy bắt thần tốc và hé lộ tình tiết không ngờ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Twitter

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Grapperhaus cảnh báo còn quá sớm để đưa ra những suy đoán về động cơ vụ tấn công và cho rằng điều quan trọng lúc này là cuộc điều tra độc lập diễn ra dựa trên bằng chứng.

Cha của Tanis, ông Mehmet Tanis, người sống ở tỉnh Kayseri - Thổ Nhĩ Kỳ, nói với hãng tin Demiroren rằng ông đã không nói chuyện với con trai mình trong suốt 11 năm, đồng thời nói thêm nếu con trai thực hiện vụ tấn công thì y nên bị trừng phạt.

Vụ xả súng ở Hà Lan: Cuộc truy bắt thần tốc và hé lộ tình tiết không ngờ - Ảnh 3.

Cảnh sát đứng bên ngoài tòa nhà được cho là nơi nghi phạm bị bắt. Ảnh: Reuters

Danh tính của các nạn nhân vụ nổ súng hiện vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, chính phủ Hà Lan đã giảm mức đe dọa trong thành phố xuống còn 4/5 sau vụ bắt giữ điều động cả lực lượng vũ trang hạng nặng cùng chó nghiệp vụ.

Trong cuộc truy bắt trước đó, cảnh sát Hà Lan đã công bố một bức ảnh của Tanis có râu mặc áo khoác màu xanh có nón trên một chiếc xe điện. "Chúng tôi cho rằng có động cơ khủng bố. Có khả năng chỉ có một kẻ tấn công nhưng cũng có thể nhiều hơn" - Thị trưởng TP Utrecht Jan van Zanen cho hay khi cảnh sát tiến hành cuộc tìm kiếm nghi phạm trước đó.

Theo CBS News