Vụ tranh chấp tài sản thừa kế của cố chủ tịch hãng game: Khẳng định không ngoại tình, con ngoài giá thú muốn được hưởng quyền lợi như con của vợ cũ

HY LI, Theo Pháp luật và bạn đọc 11:24 14/01/2021

Vợ cũ và công ty Yoozoo Games bị nghi ngờ đã thông đồng để loại bỏ quyền thừa kế tài sản của đứa con ngoài giá thú của cố chủ tịch.

Cuối năm 2020, công chúng bất ngờ trước thông tin chủ tịch công ty Yoozoo Games Lâm Kỳ qua đời ở tuổi 39, nghi bị đầu độc. Ngoài giữ chức chủ tịch, Lâm Kỳ được biết đến là nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất của công ty Yoozoo Games.

Tối ngày 11/1, đại diện của Yoozoo Games đã chính thức thông báo cổ phần của ông Lâm Kỳ ở công ty này sẽ được thừa kế bởi 3 người con chưa trưởng thành của ông và hiện tại được chuyển giao bà Hứa Phần Phần, người giám hộ hợp pháp của 3 đứa bé.

Tuy nhiên, đến ngày 12/1, trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin ông Lâm Kỳ còn 1 đứa con trai với người phụ nữ khác, yêu cầu pháp luật và công ty bảo vệ quyền thừa kế hợp pháp của đứa bé này. Một người tự xưng là em gái người tình của Lâm Kỳ, cũng là dì của đứa con ngoài giá thú, đã chia sẻ hàng loạt thông tin và tuyên bố phải đòi lại quyền lợi cho chị và cháu mình.

Vụ tranh chấp tài sản thừa kế của cố chủ tịch hãng game: Khẳng định không ngoại tình, con ngoài giá thú muốn được hưởng quyền lợi như con của vợ cũ - Ảnh 1.

Ông Lâm Kỳ khi còn sống (trên)

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng MXH Trung Quốc. Dù luật sư đã cam đoan thông tin trên là đúng sự thật nhưng dư luận vẫn luôn hoài nghi. Không ít người đặt vấn đề, cố chủ tịch Lâm Kỳ có thể đã ngoại tình và sinh ra đứa con ngoài giá thú kia.

Về thắc mắc này, trang ETToday đã dẫn lời giải thích của em gái người tình của Lâm Kỳ, cô cho biết Lâm Kỳ và chị gái mình quen nhau qua lời giới thiệu của 1 người bạn chung vào năm 2019. Vào thời điểm đó, Lâm Kỳ và vợ cũ Hứa Phần Phần đã ly hôn nhiều năm, do đó không hề có chuyện Lâm Kỳ ngoại tình hay chị gái cô xen vào hôn nhân của người khác.

Theo lời kể, đứa bé ra đời hoàn toàn là trong kế hoạch của Lâm Kỳ và được đặt tên là Lâm Chinh Thanh. Cả hai dự định sau khi dịch bệnh kết thúc sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ, nhưng không ngờ Lâm Kỳ đã đột ngột qua đời ngay sau khi đứa bé ra đời.

Nhiều bạn bè thân thiết và người thân 2 bên gia đình đều biết đến sự hiện diện của đứa bé này. Chính vì vậy, em gái người tình của Lâm Kỳ nghi ngờ, vợ cũ và công ty Yoozoo Games đã thông đồng để loại bỏ quyền thừa kế tài sản của đứa bé.

Đối với đề xuất xét nghiệm huyết thống do cộng đồng mạng đưa ra, gia đình bên ngoại của đứa bé đang nỗ lực làm xét nghiệm trong thời gian sớm nhất, để đẩy nhanh quá trình kiện tụng bảo vệ quyền lợi đáng lẽ ra đứa bé phải được hưởng.

Hiện tại, sự việc vẫn đang được công chúng đặc biệt quan tâm theo dõi.

Nguồn: ETToday, Sina