Vụ sóng thần ở Thái Lan cách đây 15 năm: Hơn 300 nạn nhân chưa xác định được danh tính

Kim Dung, Theo Giáo Dục & Thời Đại 16:34 17/12/2019

5 năm sau khi trận sóng thần xảy ra năm 2004 ở Ấn Độ Dương, giết chết hơn 230.000 người, nhiều nạn nhân trong số đó vẫn chưa được xác định danh tính.

Những vật dụng cá nhân được tìm thấy tại hiện trường đều được cảnh sát niêm phong làm bằng chứng. Cảnh sát Thái Lan cũng bày tỏ hy vọng rằng, một ngày nào đó, những vật dụng này sẽ được trả về nơi chúng thuộc về, khi những ngôi mộ của nạn nhân sẽ được khắc tên, thay vì đánh số như hiện tại.

"Rất nhiều thân nhân của những người thiệt mạng trong trận sóng thần hy vọng sẽ tìm thấy người thân", Đại tá Khemmarin Hassini, Phó chỉ huy cảnh sát huyện Takua Pa - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho biết.

Trận động đất mạnh 9,1 độ richter xảy ra năm 2004 đã gây ra sóng thần tại khu vực Ấn Độ Dương, khiến hơn 230.000 người thiệt mạng khi những con sóng cao tới 17,4m. Trong đó, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Sri Lanka là những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Vụ sóng thần ở Thái Lan cách đây 15 năm: Hơn 300 nạn nhân chưa xác định được danh tính - Ảnh 1.

Gia đình các nạn nhân thắp nến tưởng niệm ở Phuket (Thái Lan) năm 2005

Tại Thái Lan, có 5.395 người thiệt mạng sau thảm họa. Trong đó, có khoảng 2.000 người ngoại quốc. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm sau ngày xảy ra vụ việc, Cơ quan Nhận dạng Nạn nhân trong thảm họa (DVI) có sự tham gia của cảnh sát và các chuyên gia pháp y từ 30 quốc gia chỉ có thể xác định được hơn 3.600 thi thể.

"Nếu chúng ta quyết tâm và thực hiện lại một lần nữa, tôi nghĩ, danh tính của 340 thi thể chưa được xác định sẽ được tìm ra", Đại tá Khemmarin nhận định.

Trong khi đó, ông Hin Temna sống tại làng Ban Nam Khem, người có thi thể con gái vẫn mất tích sau thảm họa, chia sẻ trong tuyệt vọng: "Thật vô nghĩa khi hy vọng tôi sẽ tìm thấy con gái mình. Tôi không nghĩ là vậy".

Theo Reuters