Vụ nổ súng ở Hà Nội: Tranh giành địa bàn "bảo kê" gái dịch vụ karaoke

Thanh Hà, Theo Tiền Phong 15:17 09/04/2022

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái phục vụ quán karaoke, Thọ điều khiển xe taxi chở theo đồng bọn đi tìm đối thủ giải quyết và gây ra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương.

Vụ nổ súng ở Hà Nội: Tranh giành địa bàn bảo kê gái dịch vụ karaoke  - Ảnh 1.

Đối tượng Bằng và khẩu súng

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã khởi tố 4 đối tượng trú tại Hà Nội về tội “Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Che giấu tội phạm”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Bá Bằng (SN 1991), Nguyễn Văn Phúc (SN 2000), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998) và Nguyễn Hữu Thọ (SN 1987).

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái phục vụ quán karaoke, tối 2/4, Thọ điều khiển xe taxi chở theo các đối tượng trên đi tìm đối thủ giải quyết.

Khi đến đường thôn Liễu Ngoại (Khánh Hà, Thường Tín), các đối tượng thấy nhóm thanh niên đang đứng ven đường đã nổ súng bắn.

Hậu quả, N.V.T (SN 2002) và C.H.D (SN 2001), cùng trú tại huyện Thanh Trì bị thương ở vùng ngực, tay, cổ, mặt được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an bắt giữ đối tượng liên quan và thu giữ khẩu súng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày