Vụ nổ bình gas làm 7 học sinh nhập viện: Phụ huynh úp chảo lên bếp khi gas bị rò

Ngọc Tú, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 06/02/2018

Vừa bật bếp gas để rán xúc xích thì lửa bất ngờ cháy mạnh xung quanh, do quá hoảng sợ nên phụ huynh này đã úp bếp lại khiến bình gas bốc cháy và phát nổ.

Liên quan đến vụ nổ bình gas mini trong trường học làm 7 học sinh tiểu học phải nhập viện cấp cứu, chiều 6/2, cô Nguyễn Thị Loan - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, hiện phía công an huyện đang về trường làm việc để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Là người đứng gần chứng kiến vụ nổ, cô Hồ Thị Huân (giáo viên chủ nhiệm lớp 4A4) kể lại, khoảng 12h30’ trưa 5/2, phụ huynh ở gian hàng hội xuân (trường tổ chức hội gian hàng xuân cho học sinh) của lớp 2A3 và 4A4 bật bếp gas để rán xúc xích.

Vụ nổ bình gas làm 7 học sinh nhập viện: Phụ huynh úp chảo lên bếp khi gas bị rò - Ảnh 1.

Vụ nổ làm 7 học sinh tiểu học bị bỏng phải nhập viện.

Lúc vừa bật bếp lên thì gas bất ngờ bị rò nên cháy mạnh lan xung quanh. Vì quá sợ hãi, phụ huynh ở lớp này đã úp chảo lên bếp gas để dập lửa cháy. Tuy nhiên, lửa đã cháy lan sang bình gas,  phát nổ lớn.

"Dù đứng cách nơi bếp gas nổ khoảng 5m nhưng tôi suýt ngất vì tiếng nổ. Sau tiếng nổ, tôi nghe tiếng la hét của một số học sinh, nhìn lại thì thấy có em bị cháy áo, có em bị cháy cả tóc. Chúng tôi lập tức đưa các em đến cơ sở y tế", cô Huân nói.

Cô Huân cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 12h30’, là giờ nghỉ trưa nên có ít học sinh đến chơi và mua sắm tại các quầy hàng.

Sau vụ nổ, 7 học sinh bị thương, bỏng ở vùng mặt, người gồm: em Lê Đình Toại (6 tuổi), Trần Đình Thiêm (6 tuổi), Trần Đình Đàm Vĩnh (7 tuổi), Phan Bảo Toàn (7 tuổi), Phan Hoàng Bảo Ngọc (7 tuổi), Lê Doãn Minh Nam (6 tuổi).

Vụ nổ bình gas làm 7 học sinh nhập viện: Phụ huynh úp chảo lên bếp khi gas bị rò - Ảnh 2.

Trường tiểu học Hộ Độ nơi xảy ra vụ nổ.

Riêng em Nguyễn Lê Hải Đăng (7 tuổi) bị bỏng nặng nên phải đưa ra Hà Nội nhập viện điều trị.

Liên quan đến vấn đề trên, cô Nguyễn Thị Loan - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hộ Độ cho biết, hiện phía nhà trường vẫn đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ nói trên.

"Trước mắt phía nhà trường đã hỗ trợ cho em Nguyễn Lê Hải Đăng (7 tuổi) 10 triệu đồng, 6 em còn lại mỗi em hai triệu đồng để chữa trị. Hiện, sức khoẻ em Đăng cũng đã ổn định hơn.

Đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra, không ai mong muốn, chúng tôi cũng rất buồn trước sự việc này", cô Loan nói.

Ông Lê Quang Huệ - Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía huyện đã đến viện thăm hỏi, động viên gia đình các em. Trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu, và trường hợp học sinh chuyển tuyến ra Hà Nội cấp cứu hỗ trợ 3 triệu đồng".