Vụ nhóm bạn trẻ cười cợt, cố tình ném đồ ăn bung bét khắp phòng: Thầy giáo lên tiếng về nữ sinh xả rác trong đoạn clip

Nam An (t/h), Theo Nhịp Sống Việt 07:40 21/07/2020

Theo đó, cô gái trong đoạn clip vứt đồ ăn vương vãi trong khách sạn được cho là đã từng học khoa Dược, trường Đại học Lạc Hồng. Tuy nhiên, Phó Trưởng khoa Dược cho biết, trong clip hình ảnh không rõ ràng lắm, cũng chưa thể khẳng định người đó chính xác là D không bởi đến nay nhà trường cũng cố liên lạc với D nhưng không được.

Mới đây, clip một nhóm bạn trẻ cố tình phá hoại, bôi trét chất bẩn, vứt rác ngổn ngang trước khi rời khách sạn được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về nhiều sự phẫn nộ và lên án từ phía cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh đoạn clip ghi lại, cô gái trong clip cố tình bẻ vụn bánh rồi ném xuống gầm giường, giấu dưới nệm, ném khắp sàn nhà. Nam thanh niên quay clip đi cả giày trên giường và đạp đổ đồ ăn để trên bàn. Một cô gái khác cũng đứng trên giường và ném đồ ăn xuống đất.

Đáng chú ý, các thanh niên này vừa cố tình bày bừa trong phòng khách sạn, vừa hò reo thích thú khiến nhiều người phẫn nộ. Sau trò đùa của nhóm bạn trẻ, căn phòng trở nên không khác gì một bãi chiến trường với nhiều vụn bánh, rác từ vỏ đồ ăn... ở khắp nơi từ trên giường, trên bàn, ghế và dưới đất.

Vụ nhóm bạn trẻ cười cợt, cố tình ném đồ ăn bung bét khắp phòng: Thầy giáo lên tiếng về nữ sinh xả rác trong đoạn clip - Ảnh 1.

Trước sự việc ồn ào trên, theo thông tin trên Zing News, chủ khách sạn nơi bị nhóm thanh niên bày bẩn cho biết giá phòng tại khách sạn đã được thống nhất từ trước và không hề có chuyện "chặt chém". Người chủ này cũng cho hay, sơ suất của phía khách sạn là không kiểm tra kỹ tiền mà nhóm thanh niên đưa trước khi giao phòng. Tuy nhiên, khi phát hiện không đủ, phía khách sạn đã quay trở lại ngay để thông báo. Nhóm thanh niên được kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát và đồng ý trả lại số tiền còn thiếu.

"Người phát hiện căn phòng bị bày bừa, bôi bẩn là nhân viên tạp vụ. Tôi càng bất ngờ hơn khi xem clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhóm người cười đùa lớn tiếng và nói rằng khách sạn nhỏ nên chủ vừa là lễ tân, vừa kiêm dọn phòng. Tôi đang liên hệ với nhóm du khách để làm rõ sự việc", chủ khách sạn nói.

Người chủ khách sạn cũng thông tin thêm, nhóm thanh niên trong sự việc gồm 4 người, đến thuê phòng ngày 17-18/7 với giá 2,2 triệu đồng. Khách sạn này nằm trên mặt tiền đường La Văn Cầu, cách biển Vũng Tàu khoảng 50m.

Bên cạnh đó, danh tính của "nam thanh nữ tú" xả rác trong phòng khách sạn cũng được dân mạng truy tìm. Trong số đó, nhiều người nhận ra và cho rằng cô gái xả rác trong clip trên là N.T.T.D (học khoa Dược, trường Đại học Lạc Hồng).

Rác vứt la liệt mọi nơi trong phòng khách sạn.

Trước ý kiến trên, chia sẻ với báo Đất Việt, TS. Cao Văn Dư - Phó Trưởng khoa Dược, Đại học Lạc Hồng cho biết: "Nếu nhìn 1 hình cố định thì xác định cô gái trong clip là nữ sinh N.T.T.D, tuy nhiên trong clip hình ảnh không rõ ràng lắm, cũng chưa thể khẳng định người đó chính xác là D không bởi đến nay nhà trường cũng cố liên lạc với D nhưng không được. Tuy nhiên dù bạn ấy có là ai thì tôi cũng thấy rất đau lòng.

Theo một số bạn học cùng nhận xét thì có thể khẳng định trên 50% bạn nữ này là D và từng học ở khoa Dược.

Nữ sinh N.T.T.D sau khi trúng tuyển vào trường học được 1-2 tháng thì nghỉ học. Sau khi không thấy D đến lớp, giáo viên đã liên hệ với số điện thoại trong hồ sơ của bạn đó nhưng không liên lạc được. Do bạn đó có thời gian học quá ngắn nên chưa đánh giá được năng lực học tập của bạn như thế nào. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng bạn đó học phải khá thì mới trúng tuyển được vào khoa chúng tôi.

Thường điểm đầu vào khoa Dược cũng khá cao, tối thiểu học sinh phải đạt được 20 điểm mới đủ điều kiện theo học. Có thể sinh viên đó có thái độ chưa tốt nên mới để xảy ra việc làm trên".

Nhận định về việc làm của cô gái trong clip, TS Dư nhìn nhận: "Tôi đã xem qua clip đó rồi và cảm thấy hơi buồn. Với cương vị là một giáo viên tôi đánh giá học trò rất hay nghịch ngợm, mất kiểm soát nên có hành động như vậy. Tuổi trẻ các em chưa đủ nhận thức, chưa xác định được hành vi nguy hại mà mình gây ra.

Thứ hai là cộng đồng mạng không nên làm ầm lên nhiều. Tôi rất xót cho một con người bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội.

Về mặt đào tạo thì sinh viên của tôi để trở thành dược sĩ phải mất 5 năm, 5 năm đó phải rèn luyện kiến thức và thái độ. Giả sử bạn nữ sinh này nếu quay lại trường học tập thì thầy cô sẽ rèn luyện cho bạn 1 thái độ hoàn toàn thay đổi".

Theo Phó Trưởng khoa Dược, sau clip đang bị mọi người lên án, phía trường vẫn đang kêu gọi hệ thống sinh viên, đoàn thanh niên tìm kiếm nữ sinh đó, mong bạn ấy đăng tin xin lỗi sau những gì mình đã làm.

"Tôi nghĩ rằng nếu xin lỗi thì nữ sinh đó có thể được mọi người tha thứ. Với sinh viên, tôi thường giảng dạy lớp kỹ năng mềm và các sinh viên khi hiểu mục tiêu của mình thì thái độ các em cũng thay đổi hẳn. Trong trường hợp của bạn nữ sinh này, không biết bạn ấy có quay trở lại hòa đồng được không? Có thể do bị tấn công nhiều nên nữ sinh này đã khóa hết Facebook.

Theo quan điểm của tôi, nếu bạn đó đã nhận ra lỗi lầm và muốn quay lại trường, chúng tôi sẽ sẵn sàng nhận bạn đó học lại và cam kết đào tạo bạn đó trở thành những con người có chuyên môn và thái độ tốt. Đến hiện tại không biết bạn đó có quay lại hay không nhưng chúng tôi vẫn đang kêu gọi đoàn thanh niên cố gắng liên lạc với nữ sinh đó" -TS Dư nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày